Bắt toán lâm tặc chém tàn bạo trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng

ANTĐ -Sau gần một tuần tập trung điều tra, truy xét, Công an huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã làm rõ nhóm lâm tặc phục kích, chém tàn bạo một trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng…

Bị phục kích lúc rạng sáng

Theo tài liệu của cơ quan công an, lúc 0 giờ ngày 26-6, ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi, trạm trưởng Trạm quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang ở huyện Khánh Vĩnh, thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa) nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi báo, cách trạm ông quản lý khoảng 10km về phía tây, ven đường Nha Trang đi Đà Lạt có toán lâm tặc đang tập kết 19 khúc gỗ quý, chuẩn bị được tẩu tán. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Tâm và cán bộ cùng trạm là ông Hà Tuyên, phối hợp với một kiểm lâm viên ở chốt kiểm lâm xã Sơn Thái và một cán bộ thuộc Huyện đội Khánh Vĩnh đi xe máy đến nơi tập kết gỗ như nguồn tin đã báo.

Đối tượng Bình và Quang tại cơ quan Công an

Tuy nhiên, sau khi đến khu vực theo tin báo, lực lượng chức năng kiểm tra không phát hiện có gỗ, lâm tặc nên ra về. Khoảng 1 giờ sau đó, khi ông Tâm vừa điều khiển xe máy chạy vào cổng trạm thì bất ngờ bị một cú đập mạnh vào lưng. Sau đó có bóng người dùng vật sắc chém tới tấp vào người, ông Tâm đưa tay lên đỡ thì bị chém gần lìa bàn tay trái, ngất xỉu.

Ông Tâm được đưa đến bệnh viện lúc hơn 2 giờ sáng cùng ngày trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vai, ngực, hai tay; trong đó nặng nhất là bàn tay trái bị vết thương dài, sâu 10cm từ kẽ ngón 4-5 đến lòng bàn tay. Theo trình bày của ông Tâm, thì ông Hà Tuyên cũng bị kẻ lạ mặt hành hung, nhưng chỉ sây sát nhẹ.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng, ông Tâm bị chém nhiều nhát gây tỷ lệ thương tật 32%.

Truy xét nhóm lâm tặc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hoà đã điều động các cán bộ nhiều kinh nghiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh triển khai ngay các biện pháp điều tra truy xét đối tượng gây án. Dù đối tượng gây án vào ban đêm, nhân chứng hầu như không có, tuy nhiên với quyết tâm cao nhất, đến ngày 1-7, cơ quan Công an đã xác định được nhóm đối tượng do Lê Đức Bình (29 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng một số đối tượng khác đã trực tiếp hành phục kích, dùng dao đánh, chém tàn bạo ông Tâm.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, Bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, hôm 16-6, Bình cùng đồng bọn vận chuyển lâm sản trái phép trên đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn thuộc huyện Khánh Vĩnh thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện. Sau đó, Bình đã dùng dao đe dọa, chống đối lực lượng chức năng để tháo chạy.

Từ những manh mối vụ án nêu trên, ngoài đối tượng Bình, cơ quan điều tra đã khám phá ra những đồng phạm của đối tượng này, chúng gồm: Hồ Trí Quang (43 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa) và Trần Văn Anh (16 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hành hung ông Tâm vào rạng sáng 26-6 vừa qua.

Lời khai ban đầu của các đối tượng, cho thấy chỉ vì bị lực lượng chức năng nhiều lần ngăn chặn hành vi vi phạm của chúng nên chúng đã nên kế hoạch trả thù, mà người chúng nhắm vào là ông Trạm trưởng Trạm quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang ở huyện Khánh Vĩnh. Do vậy, đêm 25 rạng sáng 26-6, chúng đã dùng điện thoại di động báo tin cho trạm do ông Tâm quản lý để dụ ông này ra ngoài. Sau đó, Bình cùng đồng bọn đã phục kích, đánh, chém ông Tâm bị thương tích nặng.

Theo lãnh đạo công an huyện Khánh Vĩnh, đến tối 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích;  Trần Văn Anh cũng bị khởi tố cùng về tội danh này, do chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại.    

Thượng tá Lê Quang Thanh - Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết: Đây là những đối tượng chuyên khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Số đối tượng này đều đến từ các địa phương khác tới cư trú bất hợp pháp trên địa bàn mà không đăng ký tạm trú và rất manh động. Khi bọn chúng không thực hiện được hành vi vận chuyển mua bán gỗ trái phép, chúng đã trả thù. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm góp phần làm ổn định tình hình trật tự ở địa phương.

Trong hơn một năm trở lại đây tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra khá phức tạp ở huyện Khánh Vĩnh. Các đối tượng lâm tặc đã dùng mọi thủ đoạn kể cả việc dùng vũ lực chống lại lực lượng chức năng trong đó có cả lực lượng công an.

Vụ án trên cho thấy tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh, bất chấp pháp luật của các đối tượng lâm tặc. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cần phải có sự quan tâm đầu tư về con người, phương tiện giúp cho các lực lượng bảo vệ rừng có thêm sức mạnh để kịp thời trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật.