Xử lý nghiêm đơn vị thi công gây ùn tắc giao thông

ANTĐ - Tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về ATGT do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào chiều 2-10, 41 tỉnh, thành phố cho biết, số người chết vì TNGT giảm trong 9 tháng đầu năm.  

Xử lý nghiêm đơn vị thi công gây ùn tắc giao thông ảnh 1Cảnh ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, trong 9 tháng năm 2015, tình hình TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) song tình trạng ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng. Dù từ đầu năm đến nay, tại Hà Nội và TP. HCM không có ùn tắc nghiêm trọng nhưng tình trạng ùn ứ kéo dài vẫn diễn ra, đặc biệt là trên các tuyến đường cửa ngõ. 

Đại diện Ban ATGT TP.HCM cho hay, TP đã đề ra nhiều giải pháp nhằm kéo giảm TNGT, tuy nhiện, hiện nay tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên chủ yếu tập trung ở một số địa bàn trọng điểm là 3 tuyến cửa ngõ với 8 quận, huyện. 

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, TP sẽ phối hợp với Bộ GTVT để có những chỉ đạo chung về công tác ATGT trên địa bàn; đồng thời TP sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp đơn vị thi công các dự án lớn, dự án trọng điểm sử dụng xe quá khổ, chở hàng quá tải gây cản trở.

Về tình trạng ùn tắc đang diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 2 thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu trình trạng này. Đặc biệt, tại các tuyến đường cửa ngõ cần bố trí gia tăng lực lượng phân luồng giao thông vào những khung giờ cao điểm, những ngày thời tiết diễn biến xấu. Đơn vị thi công các dự án hạ tầng nếu gây cản trở giao thông, ùn tắc, phải xử lý nghiêm.