Xe khách mất lái lao xuống ruộng, 1 cháu bé tử vong

(ANTĐ) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách bất ngờ mất lái rồi lao xuống ruộng. Vụ tai nạn làm 1 cháu bé tử vong và 10 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào 3h30’ ngày 30-4 trên tuyến đường tránh TP. Vinh đoạn qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chiếc xe khách giường nằm BKS: 18B – 012.64 với hơn 20 hành khách đang lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội.

Khi xe khách chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái và lao xuống ruộng cách lề đường khoảng 4 mét. Vụ tai nạn đã làm 1 cháu bé 3 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong và 10 người khác bị thương. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã có mặt và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn làm 1 cháu bé tử vong và nhiều người bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT - Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn cũng như điều tiết các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Anh Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi)trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa một hành khách trên chiếc xe may mắn không bị thương kể lại: “Tôi lên xe từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tối ngày hôm qua để về quê nghỉ lễ. Trên xe có khoảng 30 hành khách. Khoảng hơn 3 giờ sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe một tiếng ầm, người tôi bị va đập mạnh, khi mở mắt thì mới biết xe bị lật xuống ruộng”.

Nạn nhân của vụ lật xe đang được theo dõi ở bệnh viện.

Khoa cấp cứu Bệnh viện 115 cho biết, vào lúc 4 giờ ngày 30-4 khoa này tiếp nhận 10 bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn, trong đó có 3 cháu nhỏ. Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương phần mềm.

Sau khi được sơ cứu, 9 bệnh nhân sẽ được làm thủ tục xuất viện trong sáng nay. Còn bệnh nhân Khương Quang Thắng bị dầu tràn màng phổi phải nhập viện điều trị. Đến 8 giờ cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa rời khỏi hiện trường.