Vụ xe Innova "điên" gây tai nạn liên hoàn: Lái xe đã uống rượu

ANTĐ - Chiều qua 16-11, chỉ huy CAH Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị bước đầu đã xác định nguyên nhân và hậu quả vụ TNGT xảy ra chiều 15-11, tại địa bàn xã Xuân Dương. 

Thông tin mới nhất cho biết, không có nạn nhân nào thiệt mạng. Người bị thương tích nặng nhất là ông Nguyễn Văn Điều (SN 1965), trú tại Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, bị gãy xương đùi.

Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm xảy ra sự việc, Phạm Văn Công (SN 1987), trú ở Nam Hồng, Đông Anh, điều khiển xe Innova BKS: 30A-635.00; trên xe có Trần Văn Quyết (SN 1985), đi đến địa bàn thôn Phù Yên, xã Viên An, Ứng Hòa, đã xảy ra va chạm với 3 chiếc xe máy và 1 con bò. Hậu quả khiến 2 người đi xe máy bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, xe ô tô bị vỡ lốp trước bên trái. Một số người dân thấy chiếc ô tô không dừng lại, đã lên xe máy đuổi theo. Phạm Văn Công bỏ chạy theo đường 429 về hướng huyện Thanh Oai. Đến địa phận thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, chiếc ô tô mất lái đâm sang trái đường và va chạm với 3 xe máy. Chỉ đến khi lao xuống chân đê và đâm trúng bức tường nhà dân, chiếc xe mới dừng lại. Một số người dân xông vào đánh Công và Quyết, nhưng đã được lực lượng công an cơ sở kịp thời can ngăn.

Cũng theo chỉ huy CAH Thanh Oai, trong số 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra ở địa bàn Thanh Oai, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Hồng Anh, SN 2007. Rất may, cháu bé chỉ bị thương nhẹ. Về lái xe Phạm Văn Công, người này khai nhận vừa đi liên hoan về và có uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện. CAH Thanh Oai đang phối hợp với CAH Ứng Hòa điều tra, xử lý vụ việc.