Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong

ANTĐ - Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo về Bộ Y tế qua đường dây nóng cho biết, đến nay đã có 17 người tử vong, 24 người khác bị thương, trong vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h ngày 25-3 tại dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong lúc các công nhân đang làm việc thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập xuống, khiến hàng chục người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 1

Lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân

Thông tin từ  hiện trường cho biết, đến khoảng 23h đêm 25-3, đã có 12 người chết và hơn 20 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh và bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 1h sáng nay, ngày 26-3, theo số liệu cập nhật từ Bộ Y tế, số người bị thương đã lên tới con số 30 người, chủ yếu quê ở Nghệ An và Quảng Bình.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 2

Công tác cấp cứu nạn nhân diễn ra khẩn trương

Gần 3h sáng nay 26-3, một lãnh đạo sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Formosa vẫn được tiến hành rất khẩn trương. Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh đã huy động 100% y, bác sỹ, nhân viên. Còn bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cũng huy động gần 200 bác sĩ, nhân viên và hơn 100 sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh túc trực suốt đêm tại bệnh viện để tiếp nhận, điều trị cho các nạn nhân. 

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1993, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nạn nhân vụ tai nạn cho biết, làm việc trong ca của anh lúc đó có khoảng gần 50 người. Sự việc bất ngờ xảy ra khi mọi người đang tập trung mài phom trên dàn giáo của công trình.

“Diễn biến quá bất ngờ, chúng tôi không kịp phản ứng. Nhiều khả năng do trượt đường ray của dàn thủy lực kéo theo toàn bộ hệ thống dàn giáo rơi từ độ cao khoảng 30m. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh và những tiếng đồ rầm rồi ngất lịm", anh Tài kể.

Nằm bất động trên giường bệnh của bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong tình trạng đa chấn thương, anh Đinh Minh Đàn (SN 1989, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc khủng khiếp.

Theo anh Đàn, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 tiếng sau khi anh đổi ca làm đêm. "Khoảng 20h ngày 25-3, khi đang tập trung làm việc trên giàn giáo ở độ cao 20m, tôi bỗng thấy cả hệ thống giàn rung lắc. Trong chốc lát, cơ thể tôi rơi tự do xuống đất cùng với đó là những tiếng la hét của các đồng nghiệp. Tôi bị ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện” anh Đàn cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ Y tế Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo bệnh viện Việt Đức cử một đoàn gồm 5 người, trong đó có 4 bác sỹ chuyên về chấn thương, gây mê và 1 điều dưỡng, khẩn trương lên đường vào Hà Tĩnh ngay trong đêm, phối hợp cấp cứu cho các nạn nhân. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu các đơn vị y tế tập trung mọi nguồn lực cấp cứu cho các nạn nhân, hạn chế tối đa số tử vong.

Có mặt tại Hà Tĩnh sáng nay, bác sĩ Nguyễn Duy Tuyển - Trưởng nhóm bác sĩ bệnh viện Việt Đức tăng cường cho Hà Tĩnh cho biết, trong số các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, có 4 người đang trong tình trạng nặng vẫn được theo dõi hồi sức sát sao. Ngoài ra có 2 trường hợp được yêu cầu chụp chiếu kiểm tra lại để xác định thương tổn. Các bác sĩ tiếp tục mổ cấp cứu thêm 3 ca chấn thương ngực, gãy xương… 

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 5

“Hiện cũng chưa cần thiết phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì quãng đường xa, bệnh nhân lại đang trong tình trạng chấn thương nặng. Trước mắt vẫn có thể can thiệp, cấp cứu ngay tại bệnh viện tỉnh được”, bác sĩ Tuyển nói.

Trao đổi với PV sáng nay, ngày 26-3, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế cho biết, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã cử đoàn công tác vào Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình về công tác ứng cứu y tế các nạn nhân của vụ sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, từ đó báo cáo về Bộ để có những chỉ đạo, điều phối công tác ứng cứu y tế phù hợp. Đoàn công tác này do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa làm trưởng đoàn, hiện đã lên đường vào Hà Tĩnh.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 6

Ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh tập trung nguồn lực cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân

Cũng theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thông tin ban đầu Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo qua đường dây nóng, vụ tai nạn trên đã làm 17 người tử vong, 24 người bị thương. Cục có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huy động thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí và cấp cứu người bị nạn, nhằm đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất; đồng thời yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, phòng chống thảm họa.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 7

Hơn 100 sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cũng trắng đêm cùng các bác sĩ bệnh viện tỉnh cấp cứu các nạn nhân

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cũng có công văn khẩn yêu cầu Giám đốc 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai khẩn trương điều động và sẵn sàng điều động tiếp các kíp chuyên gia về gây mê, hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa... cùng các máy, trang thiết bị, thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện cần thiết khác hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân. 

Vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh): 17 người đã tử vong ảnh 8

Một công nhân may mắn thoát nạn kể lại sự việc với phóng viên 

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê thông tin thêm, một đội cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai gồm 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng hồi sức cấp cứu sẽ lên đường tiếp tục hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã chuẩn bị sẵn 230 đơn vị máu và đề nghị Cục Quản lý Khám chữa bệnh tiếp tục cử thêm bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực để hỗ trợ.

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế trưa 26-3, theo đề xuất của Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo cử thêm 1 đoàn công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa vào Hà Tĩnh, để hỗ trợ chuyên môn, nhằm cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Fomosa. Khoảng 11h30 trưa 26-3, đoàn công tác gồm 2 cán bộ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, 4 cán bộ của bệnh viện Bạch Mai (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng hồi sức cấp cứu) và 1 bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Việt Đức đã xuất phát từ Hà Nội.