Trong tháng 8, trả lại phong quang cho hệ thống gầm cầu

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội, xung quanh chủ trương di dời, giải tỏa các hoạt động kinh doanh tự phát dưới gầm cầu Thanh Trì và gầm đường trên cao Mỹ Đình - Pháp Vân. 
Trong tháng 8, trả lại phong quang cho hệ thống gầm cầu ảnh 1

Nhiều đoạn gầm cầu đã thông thoáng 

Trong nhiều năm, 4, 5 khoang gầm cầu vượt đường vành đai 3, đoạn đối diện lối rẽ vào khu hành chính quận Hoàng Mai, diện tích cả nghìn mét vuông bị quây tôn, lập hàng rào B40 chiếm dụng phục vụ việc kinh doanh. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, song chủ yếu là do công tác quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở chưa chặt chẽ.

“Việc giải tỏa, xử lý vi phạm, trả lại sự thông thoáng cho gầm cầu cạn vành đai 3 được xác định là một trong những mục tiêu cụ thể của Năm trật tự văn minh đô thị 2015 trên địa bàn”, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định. 

Trên cơ sở rà soát, nắm bắt đầy đủ những cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh ở khu vực trên, cán bộ chức năng quận đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích, vận động các cá nhân, doanh nghiệp đang chiếm dụng trái phép gầm cầu cạn chấm dứt hoạt động kinh doanh. Cuối tháng 6, những cá nhân, doanh nghiệp đầu tiên đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, xin được tự tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

 

Ngoài “điểm nóng” trên, ông Vũ Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cho biết, thực hiện chỉ đạo của quận, lực lượng chức năng phường phối hợp cùng Thanh tra GTVT đã rà soát, xác định rõ và lập biên bản vi phạm hành chính những hoạt động hoạt động trông giữ xe  trái phép của các tổ chức, cá nhân ở khu vực gầm cầu Thanh Trì, thuộc phường Thanh Trì, từ trụ T9H9 đến trụ T22H22. Phường cũng đã ra thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự dỡ bỏ, thu dọn các vi phạm và xây dựng kế hoạch xử lý nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành. “Trước trung tuần tháng 8 này, chúng tôi sẽ có gầm cầu sạch”, ông Vũ Quỳnh quả quyết.

Nằm trong lộ trình trả lại mặt bằng thông thoáng toàn tuyến gầm cầu, đường dẫn trên địa bàn quận Hoàng Mai, còn có mấy khoang gầm cầu đang diễn ra hoạt động kinh doanh gốm sứ thuộc phường Đại Kim. Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận và đại diện UBND phường Đại Kim cho biết, đã hoàn tất công tác tuyên truyền, thông báo chủ trương của cơ quan quản lý Nhà nước đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh ở gầm cầu. Và trong tháng 8 này, quận sẽ thu hồi, có được mặt bằng “sạch”.

Nhưng một câu hỏi vẫn chưa có lời giải, đó là làm thế nào để chống tái lấn chiếm hành lang gầm cầu? Quận giải tỏa, nhưng việc duy trì kết quả đó lại thuộc trách nhiệm của Sở GTVT, cơ quan quản lý toàn bộ tuyến gầm cầu. Ngay cả việc trồng cỏ cũng chỉ là kiến nghị được quận Hoàng Mai đưa ra, còn bảo vệ ra sao, phải do cơ quan cấp Sở quyết. Thêm nữa, rất cần sự đồng bộ, liên thông trên toàn tuyến.

Giáp ranh mấy khoang gầm cầu gốm sứ ở phường Đại Kim sắp bị giải tỏa, vẫn “bình chân như vại” hoạt động trông giữ ô tô, xe máy, thuộc đất huyện Thanh Trì. Rất cần sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt từ thành phố, để dọn sạch toàn bộ vi phạm khu vực gầm cầu, cầu vượt, cầu dẫn từ Mỹ Đình ra Pháp Vân.