Tăng số người chết vì TNGT

ANTĐ - Tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, 7 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 16-12-2014 đến 15-7-2015), cả nước xảy ra 12.910 vụ TNGT, làm chết 5.167 người, làm bị thương 11.484 người. 
Tăng số người chết  vì TNGT ảnh 1

CSGT Hà Nội xử lý lái xe vi phạm

So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, giảm 12,3% số vụ, giảm 3,76 số người chết và giảm 16,5% số người bị thương. Tuy nhiên, tính riêng tháng 7 (từ ngày 16-6 đến ngày 15-7) toàn quốc đã xảy ra hơn 1.700 vụ TNGT, làm chết 689 người, bị thương 1.335 người.

So với cùng kỳ năm 2014, tuy có giảm về số vụ nhưng lại tăng 9 người chết. Trong 7 tháng qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền 1.571 tỷ đồng; tạm giữ 25.000 xe ôtô và xấp xỉ 300.000 xe máy; tước 202.251 giấy phép lái xe.