Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng thêm 8ha

ANTĐ - Ngày 9-10, Bộ GTVT và UBND TP.HCM đã công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Cục Hàng không, việc điều chỉnh nhằm giải quyết tình trạng quá tải của sân bay lớn nhất Việt Nam cũng như tăng công suất vận tải.

Theo đó, đến năm 2020, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được nâng cấp, mở rộng để đạt tổng công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa đạt 1 triệu tấn. Hệ thống sân đỗ sẽ được nâng cấp, tăng vị trí đỗ máy bay lên 82. Sân bay này sẽ tăng diện tích từ 590,48ha hiện nay lên 598,11ha vào năm 2020. Gần 8ha mở rộng thêm được lấy từ phần đất do quân đội quản lý.  Hệ thống giao thông ra vào sân bay gồm 2 trục là Tân Sơn Nhất - Bình Lợi và công viên Hoàng Văn Thụ - đường Trường Sơn.