Quây kín rào, bến xe Lương Yên dừng hoạt động

ANTĐ - Theo thông báo của Sở GTVT Hà Nội, từ 00 giờ ngày 27-7, Bến xe Lương Yên đã ngừng mọi hoạt động. 

Ghi nhận trong buổi sáng cùng ngày, bến xe đã được quây tôn rào kín. Trên hàng rào, treo băng rôn và bảng thông báo ngừng hoạt động, chi tiết việc điều chuyển các tuyến xe về bến mới. Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng kết hợp với Cảnh sát khu vực lập một chốt trực ngay trước cửa bến.

Bến xe Lương Yên được quây rào tôn, chính thức dừng hoạt động từ sáng 27/7

Ông Cù Quốc Đạt, Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng cho biết: “Trong ít ngày tới, chúng tôi sẽ duy trì chốt, vừa để hướng dẫn người dân còn chưa nắm được thông tin, vừa ngăn ngừa tình trạng xe “dù” hoạt động.”

Nhiều nhà xe căng băng rôn thông báo về việc chuyển bến mới cho hành khách

Cũng trong sáng 27/7, khá nhiều người dân, hành khách vẫn tìm đến bến Lương Yên để đón xe. Ngoài ra, một số nhà xe khai thác tại bến xe Lương Yên cũng cử nhân viên túc trực để thông tin về đầu bến mới cho khách quen.

CSGT, Thanh tra GTVT chốt chặn để hướng dẫn giao thông cũng như ngăn ngừa xe dù, bến cóc

Như vậy, sau 22 năm tồn tại, bến xe Lương Yên chính thức đóng cừa từ 27/7/2016.