Ngư dân Khánh Hòa gặp nạn trên đường về bờ đón Tết

ANTĐ - Trong lúc đang di chuyển về bờ để đón Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị hỏng máy đang trôi dạt trên vùng biển phía Nam.

Ngày 7-2, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Phú Yên cho biết vừa nhận được thông tin trực tiếp từ chủ tàu cá tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 97643 TS thông báo về việc tàu bị hỏng máy, đang thả trôi tại vị trí có tọa độ 10-58N 113-30E trong khu vực vùng biển phía Nam.

Theo đó, chủ tàu cá do ông Trần Ngọc Đông làm thuyền trưởng cùng với 6 thuyền viên khác đang trên đường di chuyển về bờ để đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 thì bất ngờ máy bị hỏng không hoạt động được.

Hiện tại tàu vẫn chưa khắc phục được sự cố và đang thả trôi trên biển nên yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng biển ngoài khơi Trung bộ và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; giật cấp 8-9; biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đài TTDH Phú Yên đã chuyển thông tin tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn tại địa phương để có phương án trợ giúp tàu, đồng thời yêu cầu tàu duy trì trực canh.

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng thực hiện phát quảng bá bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến để các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.