Một tàu bay của Vietnam Airlines lại phải hạ cánh bằng phanh phụ

ANTĐ -Một tàu bay của Vietnam Airlines hành trình từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào sáng nay 10-1 đã phải xin hạ cánh ưu tiên vì hỏng hệ thống thủy lực phanh.

Sáng 10-1-2016, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vào hồi 7h16 phút, chuyến bay mang số hiệu VN182 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng ra Hà Nội với 131 khách bị trục trặc hệ thống thủy lực phanh và đã xin hạ cánh ưu tiên tại Nội Bài. 

Sau 5 phút thông báo, tổ lái phối hợp với điều hành bay đã đưa máy bay hạ cánh an toàn bằng phanh phụ vào hồi 07h23 phút. Tàu bay đã lăn vào sân đỗ đúng vị trí, chậm hơn lịch trình dự kiến chỉ 5 phút. Thông tin ban đầu cho biết đây là tàu bay Airbus 321, số đăng ký A363, cơ trưởng chuyến bay là Jakub Motl.

Một tàu bay A321 của Vietnam Airlines lại vừa gặp trục trặc hệ thống thủy lực phanh

Trước đó, sáng 8-1-2016, chuyến bay VN162 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã gặp sự cố về lốp bên trái thuộc hệ thống càng của tàu bay. Tổ bay lập tức yêu cầu trợ giúp tại mặt đất. Trên máy bay có 173 người (162 hành khách và phi hành đoàn).

Được biết, 5 năm nay, Vietnam Airlines đã triển khai hệ thống phần mềm theo dõi trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống máy bay. Tất cả các trục trặc kỹ thuật, hỏng hóc đều được phát hiện sớm, cảnh báo đồng thời tới phi công, các bộ phận kỹ thuật và quản lý, điều hành.