Giảm nhiệt ngay tai nạn trên quốc lộ 6

ANTĐ - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số vụ và số người chết, bị thương vì TNGT trên tuyến quốc lộ 6 tăng vọt so với cùng kỳ 2015. Những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến đường này cộng với ý thức kém của người tham gia giao thông đã khiến cho nguy cơ xảy ra TNGT ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân.

Nhiều trường hợp vi phạm cố tình bỏ chạy song vẫn bị CSGT kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm

Ám ảnh những tai nạn đau lòng

 Thiếu tá Đỗ Quốc Đạt, Đội phó Đội CSGT, CAH Chương Mỹ, Hà Nội kể lại vụ TNGT xảy ra vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2016. Lúc đó, xe tải do Ngô Văn Vương điều khiển lưu thông trên quốc lộ 6 khi đến địa phận xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ đã đâm vào ông Phạm Văn Vững (68 tuổi) trước khi đâm vào 3 xe máy đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 7 người thương vong.

“Mỗi một vụ TNGT đều có những nguyên nhân khác nhau, nạn nhân với những số phận chẳng ai giống ai. Từ hiện trường, phương tiện, thi thể nạn nhân đến những tiếng khóc xé lòng của thân nhân người bị nạn cứ ám ảnh  chúng tôi trong suốt quá trình làm công tác điều tra, khám nghiệm và giải quyết TNGT”, Thiếu tá Đỗ Quốc Đạt kể.

Trước khi về làm Trưởng Công an thị trấn Xuân Mai, Thiếu tá Tô Xuân Toàn cũng có thời gian khá dài làm công tác khám nghiệm tại Đội CSGT, CAH Chương Mỹ. Đó là thời điểm TNGT trên tuyến quốc lộ 6 cũng như các tuyến đường liên huyện Hà Đông, Chương Mỹ, Lương Sơn (Hòa Bình) tăng cao. Sau một thời gian được kiềm chế, nay TNGT ở khu vực này lại bắt đầu có dấu hiệu “nóng” lên, kèm theo đó là những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết.

“Mới đây nhất tại km 34+8000 đi qua cổng đình làng Xuân Mai trên quốc lộ 6 đã xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy đối đầu nhau. Hậu quả, 4 người ngồi trên 2 xe máy trên đều tử vong”, Thiếu tá Tô Xuân Toàn cho hay. 

Nói về nguyên nhân xảy ra TNGT trên các tuyến đường này, cả Thiếu tá Đỗ Quốc Đạt và Tô Xuân Toàn đều khẳng định không phải do điều kiện đường sá. “Trừ những đoạn đường quanh co, hạn chế tầm nhìn thì tại km 34+800 đường lại thẳng tắp, ánh sáng tốt. Tuy nhiên trái với những yếu tố thuận lợi để lưu thông phương tiện, chẳng hiểu vì sao hai chiếc xe máy lại đâm vào nhau. Cũng đúng vị trí này, một chiếc xe ô tô đang đi một mình một đường không hiểu vì sao cũng tự lật, may mắn lái xe giữ được tính mạng”, Thiếu tá Tô Xuân Toàn thông tin.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Chương Mỹ xảy ra 18 vụ TNGT làm 22 người chết, 17 người bị thương. Qua phân tích có 6 vụ TNGT làm 6 người chết ở các tuyến đường liên huyện, liên xã. 12 vụ còn lại với 16 người chết tập trung tại tuyến quốc lộ 6.

Những diễn biến ngày càng “nóng” về TNGT trên tuyến đường này đã khiến Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội hết sức lo lắng trong cuộc họp về tăng cường đảm bảo ATGT trên toàn địa bàn thành phố mới đây; đồng thời yêu cầu Đội CSGT số 12, Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các địa bàn nhanh chóng giải quyết, kéo giảm TNGT.

Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc, ngay  sáng 20-7, Đội CSGT số 12 do Đại úy Phạm Thế Giáp, Đội phó Đội CSGT số 12 phối hợp với CAH Chương Mỹ triển khai kế hoạch, tăng cường lập chốt, kết hợp tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông. Chỉ sau 30 phút làm nhiệm vụ tại ngã tư thị trấn Xuân Mai, CSGT đã xử phạt hàng chục trường hợp lái xe vi phạm.

Một trong những lỗi chủ yếu là người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng nói, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, những lái xe này đều tìm cách né tránh, quay đầu xe bỏ chạy hết sức nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho CBCS khi làm nhiệm vụ cũng như người tham gia giao thông, Đại úy Phạm Thế Giáp yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm quy trình công tác, thực hiện chiến thuật xử lý trực tiếp và ghi hình phạt nguội.

Thông tin với PV, Đại úy Phạm Thế Giáp cho biết: Hiện nhiều đoạn trên quốc lộ 6 xuống cấp khá trầm trọng. Nhiều nơi mặt đường gồ ghề, lòng đường nhỏ hẹp, quanh co, ánh sáng thiếu, trong khi đó phương tiện lưu thông trên tuyến đường này ngày một tăng cao. Chưa hết, hiện nay tốc độ quy định trên các tuyến quốc lộ, đường nội thị cũng được nâng lên, trong khi ý thức người tham gia giao thông lại kém. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 7.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đã bị Đội CSGT số 12 xử phạt. Phân tích lỗi vi phạm, nhiều nhất là vi phạm tránh vượt sai quy định, tốc độ, mũ bảo hiểm...

“Trong thời gian tới, ngoài việc đề xuất với các cơ quan chức năng lắp đặt những hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư, điểm giao cắt lớn, chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an các huyện trên địa bàn, tập trung lực lượng tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT liên quan đến xe khách, xe quá tải trọng, mô tô...”, Đại úy Phạm Thế Giáp khẳng định.