Đảm bảo ATGT ngày khai giảng năm học mới: Trọn vẹn ngày vui!

ANTĐ -Sớm Thu 5-9, trong sân trường nắng dát vàng như mật, nhảy múa trên những tán lá xanh. Ở các tuyến đường của Thủ đô thân yêu, xung quanh những cổng trường đều có những bóng áo vàng CSGT phân luồng, đảm bảo ATGT cho ngày hội tựu trường của các em học sinh thêm trọn vẹn.

Sớm nay 5-9, đất trời như cũng khéo chiều lòng người khi bầu trời dường như cao xanh hơn. Nắng Thu dát vàng nhảy múa trên những tán lá xanh hòa lẫn cùng với bao bước chân xinh của trẻ thơ trong ngày hội tựu trường. Trái với vẻ ngột ngạt thường thấy của những ngày trước đó, dọc tuyến đường Láng trong sáng nay dòng phương tiện đi lại thông thoáng, không xảy ra bất cứ điểm ùn ứ nào. Ngay tại ngã ba Láng-Thái Thịnh 2, gần với khu vực đang thi công đường cao tốc trên cao, các phương tiện đi, dừng theo từng nhịp hiệu lệnh đèn chỉ huy giao thông.

Tại ngã ba này, Thượng úy Ngô Trung Xuân, từng là một trong những tấm gương thanh niên CATP Hà Nội tiêu biểu của Phòng CSGT cho biết, theo phân công của chỉ huy Đội CSGT số 3, anh làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông tại đây từ 6h sáng. Thời gian chỉ huy ấn định là vậy, song với trách nhiệm và tâm huyết của tuổi trẻ, anh đã có mặt tại chốt trực trước nửa tiếng.

Lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo ATGT cho dòng người đưa đón con đến trường dự lễ khai giảng ở tuyến đường Trần Huy Liệu

Chỉ tay về phía đường Thái Thịnh 2, Thượng úy Ngô Trung Xuân cho hay, trong khu vực này có ít nhất 3 trường tiểu học, THPT và trường cao đẳng nghề. Tất cả các trường này đều đồng loạt tổ chức khai giảng. Nhiệm vụ của Thượng úy Ngô Trung Xuân là phân luồng từ xa, hỗ trợ cho các tổ công tác làm nhiệm vụ gần khu vực cổng trường để tránh ùn tắc, hướng dẫn cho các phụ huynh, học sinh đi lại an toàn.

Tại trường Tiểu học Thái Thịnh, ấn tượng đầu tiên phóng viên Báo ANTĐ ghi nhận được đó là sự gọn gàng, thông thoáng. Từng tốp học sinh được phụ huynh đưa đến trường. Xúng xính trong những bộ quần áo mới, tay cầm quả bóng bay đủ sắc màu, cờ hoa rực rỡ, các em tự tin bước vào trường chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ở phía ngoài, phương tiện của các phụ huynh đã được CSGT và tự quản nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn dừng đỗ đúng nơi quy định.

Khu vực trước cổng trường Thái Thịnh phong quang, sạch đẹp, không xảy ra cảnh ùn ứ, lộn xộn vì đã được Đội CSGT số 3 phân luồng từ xa

Chị Nguyễn Thị Mai Anh, phụ huynh em Trần Trọng Hòa vui mừng cho biết: Lễ khai giảng đầu tiên của con trai hai vợ chồng dậy thật sớm để đưa con đến trường vì sợ ùn tắc. Tuy nhiên, lo lắng của hai vợ chồng chị đã không xảy ra, từ nhà đến trường không hề gặp phải cảnh ùn ứ thường thấy. Tất cả các ngã tư, cũng như dọc tuyến đường Láng dẫn về trường của cháu đều có các đồng chí CSGT làm nhiệm vụ từ sớm, phân luồng, đảm bảo ATGT cho người dân.

Từ Đống Đa xuôi về Hoàn Kiếm, trên dọc các tuyến phố Láng Hạ Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cờ hoa rực rỡ. Đường rộng, phố lớn thênh thang. Người dân đi lại nhộn nhịp nhưng trật tự, không hề có cảnh ùn ứ, chen lấn trên vỉa hè. Trong dòng phương tiện đó, chúng tôi bắt gặp hai bố con anh Phạm Phúc Hưng đang đưa con gái đến trường dự lễ khai giảng.

Hỗ trợ cho CSGT còn có lực lượng thanh niên tình nguyện phân luồng đảm bảo ATGT trên khu vực một số cổng trường học

Vừa dừng xe ở trước cổng trường Đoàn Thị Điểm, cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cháu Phạm Anh Khoa cười tươi, khoe hàm răng sún vẫy tay chào bố rồi cùng các bạn chạy ùa vào sân trường rộn nắng.

Dựng gọn chiếc xe lên vỉa hè theo chỉ dẫn của tổ công tác Đội CSGT số 1, anh Phạm Phúc Hưng hào hứng: Ban đầu lo lắng sợ tắc đường nên hai bố con không ăn sáng mà đi thẳng từ nhà đến trường. Tuy nhiên, đi đến giữa đường thấy phố xá tuy nhộn nhịp mà không ùn ứ, các ngã tư, điểm nút giao thông đều có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Đường thông, hè thoáng nên một loáng hai bố con đã đến trường. Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, hai bố con đã đi ăn sáng rồi mới đưa con vào lớp, cùng các bạn dự lễ khai giảng.

Niềm vui mừng háo hức của trẻ thơ trong ngày đến trường như được nhân đôi

 

Là một trong những trường nổi tiếng nhất ở trên đường Thụy Khuê, trường Chu Văn An sớm nay tưng bừng ngày hội tựu trường. Từng tà áo dài của các nữ sinh trường Chu Văn An tung bay trong gió Tây Hồ. Những khuôn mặt háo hức được gặp nhau sau kỳ nghỉ hè. Cũng có cả những cái nhìn bẽn lẽn của đôi bạn mới quen. Tất cả như bừng sáng trong nắng Thu rực rỡ.

Làm nhiệm vụ ở khu vực cổng trường, Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, Đội CSGT số 2 cho biết, hầu hết các học sinh đều đến trường bằng xe đạp điện nên giao thông ở khu vực cổng trường khá đông, song tình hình trật tự ATGT ở khu vực cổng trường được đảm bảo thông suốt, an toàn. Ở đầu đường Thụy Khuê nối với đường Thanh Niên, khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng đều có lực lượng CSGT của Đội CSGT số 2 ứng trực, phân luồng từ xa.

Đảm bảo ATGT ngày khai giảng năm học mới: Trọn vẹn ngày vui! ảnh 5Từ sáng sớm cho đến khi lễ khai giảng kết thúc, những người chiến sĩ CSGT vẫn lặng lẽ, miệt mài hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT cho người dân đi lại an toàn

Thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT, đơn vị đã triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT trong ngày lễ khai giảng từ trước đó một ngày. Tất cả khu vực cổng các trường học nằm trên địa bàn đều được Đội CSGT số 1 bố trí CSGT để làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn ứ. Một số trường tiểu học, THCS ở khu vực phố cổ, diện tích tuyến phố nhỏ, nhiều điểm giao cắt cũng có CSGT và CSTT Công an các phường điều tiết giao thông, không xảy ra ùn ứ.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho hay, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT trong công tác hướng dẫn, tổ chức và phân luồng giao thông, phục vụ Lễ khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, thông suốt. . Trong ngày hôm nay, 100% quân số của Công an các phường được lệnh ứng trực, làm nhiệm vụ, hỗ trợ cho CSTT phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố, khu vực cổng trường học.

Các em học sinh khi sang đường đến trường đều được CSGT giúp đỡ an toàn

Ngoài ra, ngày khai giảng cũng trùng vào ngày thứ 7, các bậc phụ huynh được nghỉ nên sau lễ khai giảng, nhiều học sinh, phụ huynh đã tỏa ra các điểm vui chơi giải trí để tham quan, vui chơi. CAQ Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo lực lượng CSTT đảm bảo đường thông hè thoáng, giữ gìn ANTT, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, đặc biệt là trông giữ xe trái phép, thu tiền vé gửi xe quá quy định…

Cho đến 11h sáng cùng ngày, thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội đánh giá sơ bộ: Tất cả các trường trên địa bàn Hà Nội đều đồng loạt tổ chức khai giảng vào buổi sáng nay, do đó sức ép về việc đảm bảo ATGT là rất lớn. Tuy nhiên, với sự chủ động, bố trí lực lượng linh hoạt, hiệu quả, tình hình trật tự ATGT trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 trên địa bàn Hà Nội đã được lực lượng CSGT và các đơn vị, Công an các quận, huyện và thị xã đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại 19 trường học nơi có các đồng chí lãnh đạo các cấp đến dự lễ khai giảng đều được bố trí lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo an toàn ở khu vực trước cổng trường. Sau lễ khai giảng, lực lượng CSGT cũng được tăng cường, đảm bảo không để xảy ra ùn ứ tại khu vực các cổng trường học.

Gần 400 nút giao thông trọng điểm cũng như hơn 90 tuyến giao thông huyết mạch của thành phố đều có lực lượng CSGT ứng trực, làm nhiệm vụ. Hỗ trợ cho các chốt CSGT này còn có các tổ tuần tra lưu động bằng mô tô, xe cẩu kéo, sẵn sàng xử lý hiệu quả bất cứ tình huống giao thông nào. Theo báo cáo từ các đội nghiệp vụ, trong buổi sáng diễn ra lễ khai giảng, không xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan đến phụ huynh, học sinh đến trường muộn vì ùn ứ…