Băng qua đường sắt, bà tử vong, cháu bé 10 tuổi may mắn thoát chết

ANTĐ - Mặc dù người dân hò hét, cảnh báo, bà Loan vẫn tiếp tục dẫn cháu nhỏ băng qua đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu chạy tới, đâm trực diện vào 2 bà cháu khiến bà Loan tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đường sắt

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9h ngày 18-7 trên tuyến đường sắt chạy qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Loan (67 tuổi, trú ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dẫn theo cháu bé 10 tuổi, băng qua đường sắt. Dù người dân hò hét cảnh báo, nhưng bà Loan không nghe thấy, tiếp tục băng qua đường.

Đúng lúc này, đoàn tàu N3302 lưu thông hướng Nam – Bắc gần chạy đến, lao trực diện vào hai bà cháu. Cú đâm rất mạnh khiến bà Loan tử vong tại chỗ, người cháu may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo người nhà nạn nhân thì bà Loan đưa cháu đi ăn đám giỗ, trên đường về thì gặp nạn.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, CSGT CAH Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.