Xông vào công trường, trói nghiến bảo vệ, cướp tài sản

ANTĐ -Vụ việc xảy ra khoảng 1h ngày 26-8, và đến ngày 5-9, bước đầu, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định, bắt 3 đối tượng trong ổ nhóm cướp táo tợn trên.

Các đối tượng bị bắt

Số đối tượng bị bắt gồm Lương Văn Tấn (28 tuổi), trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Lê Công Hưng (35 tuổi), trú tại xã Thành Công và Đặng Văn Minh (28 tuổi), trú tại xã Hồng Tiến, đều thuộc thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Theo tài liệu CQĐT, rạng sáng 26-8, ba đối tượng trên cùng đồng bọn bịt mặt, xông vào công trường đang thi công xây dựng nhà máy Sam Sung, thuộc thị xã Phổ Yên.

Tang vật vụ án

Gặp 2 nhân viên bảo vệ là anh Nguyễn Viết Hải và anh Nguyễn Thế Khải đang làm nhiệm vụ, các đối tượng dùng kiếm khống chế và lấy băng bịt miệng, trói nghiến tay bảo vệ, lấy đi 2 điện thoại di động. Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục đột nhập vào bên trong, dùng bình khò phá khóa container chứa đồ lấy một số máy móc trị giá khoảng 800 triệu đồng, thuộc tài sản của Công ty CP xây lắp EPC Việt Nam, đơn vị đang thi công xây dựng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định 3 tên cướp nêu trên, đã thu hồi được tang vật và khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan.