Vụ trộm đột nhập nổ súng nhà Bí thư huyện: Công an chính thức thông tin

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã chính thức thông tin về vụ trộm đột nhập, nổ súng tại nhà Bí thư huyện uỷ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, rạng sáng 30/12.

Liên quan đến vụ trộm đột nhập, nã súng ở nhà Bí thư huyện uỷ tại Long An như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã chính thức thông tin về vụ việc gây xôn xao này.

Cơ ngơi nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị trộm đột nhập và nổ súng vào rạng sáng 30/12

Công an tỉnh Long An xác nhận, đây là vụ "đầu trộm, đuôi cướp". Ngoài ra, Công an xác nhận, gia đình ông Nguyễn Văn Út – Bí thư huyện uỷ huyện Đức Hoà khai báo, số tài sản bị lấy đi gồm 10 chỉ vàng và 1,7 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin điều tra ban đầu cho hay, khoảng 2h rạng sáng 30/12 cả gia đình ông Út ngủ tại nhà, ở ấp Bình Thủ, xã Khánh Hoà Đông, huyện Đức Hoà. Nghe tiếng động nên ông Út cùng con trai là Nguyễn Thành Tâm (SN 1985) thức dậy kiểm tra.

Khi ông Út đang định đóng cửa phòng ngủ bị mở toang thì phát hiện 1 nam thanh niên đang ẩn nấp tại cạnh giường ngủ nên liền xông đến ôm chặt, khoá tay người này và truy hô lớn. Đối tượng này la lớn báo cho đồng bọn ập vào giải cứu.

Ngay sau đó đối tượng đang bị khống chế đe doạ sẽ dùng súng bắn cả gia đình ông Út. Lợi dụng lúc ông Út không thể khoá chặt tay, đối tượng rút dao tấn công, làm ông Út bị thương tích ở chân.

Đối tượng chạy ra hướng ngoài cửa. Con ông Út, là anh Tâm lập tức truy đuổi theo sau. Khi anh Tâm đuổi đến cổng nhà thì thấy có 2 đối tượng từ trên 1 ô tô đỗ trước nhà bước xuống. 1 trong 2 đối tượng này rút súng nhằm về phía anh Tâm nổ liền 2 – 3 phát súng. Tuy nhiên chỉ có 1 đường đạn trúng sượt qua bụng làm anh Tâm bị thương tích nhẹ.

Lợi dụng lúc cha con ông Út – anh Tâm đang hoảng loạn, đối tượng ở trong khuôn viên nhà tẩu thoát được ra ngoài và leo lên xe ô tô cùng 2 đồng bọn tẩu thoát.

Cha con ông Út được xác định là chỉ bị thương tích nhẹ, nên không đến cơ sở y tế sơ cấp cứu. Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an địa phương để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Công an nhận định đây là băng nhóm tội cực kỳ nguy hiểm. Công an đang quá trình trích xuất camera an ninh trong nhà ông Út cũng như các camera ở dọc tuyến đường chạy trước nhà để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng.