Vờ âu yếm, bắt cóc bé 3 tháng tuổi

ANTĐ - Khoảng 9h30 ngày 29-11, cháu Nguyễn L (3 tháng tuổi), con trai anh Nguyễn Văn C (SN 1991) và vợ là chị Phùng Thị D (SN 1993), trú tại thành phố Lào Cai bị bắt cóc ngay tại nhà. 
Vờ âu yếm, bắt cóc bé 3 tháng tuổi  ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Dung

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng CSHS và công an các huyện khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng bắt cóc bé L liên tục thay đổi phương tiện và cuối cùng đang có mặt trên xe ôtô đi Sa Pa. Lập tức, các mũi trinh sát tổ chức phong tỏa toàn tuyến giao thông này, đồng thời bố trí lực lượng đón lõng tại bến xe Sa Pa.

Khoảng hơn 12h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ được một đối tượng đang bế cháu bé giống như đặc điểm nhận dạng của gia đình nạn nhân. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Dung (SN 1999), trú xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định. Bước đầu, Dung khai nhận lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của mọi người, vờ âu yếm rồi bế trộm bé L bỏ đi. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.