U60 "ôm" bánh rưỡi heroin đi xe máy

ANTĐ - Có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, Tuân đóng cặp với Khôi, cũng từng ngồi tù 10 năm về ma túy, chuyên giao dịch “hàng trắng”.

Ngay những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, CAQ Long Biên, Hà Nội phối hợp với  phòng chức năng CATP và Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 1,5 bánh heroin, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hồ Thị Tuân cùng tang vật vụ án
U60 "ôm" bánh rưỡi heroin đi xe máy ảnh 2

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên, khoảng cuối tháng 10-2015, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ở khu vực quanh bến xe Gia Lâm. Kẻ bán và đối tượng mua thường xuất hiện lúc tảng sáng, đi xe máy và chuồn rất nhanh. Thông tin đã được báo cáo, đề xuất BCH CAQ cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Sáng 18-11, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy mật phục ở đường Ngô Gia Khảm, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy dừng đỗ trước cửa một quán cà phê. Xác định đây chính là những nghi can mua bán ma túy, lực lượng Công an đã triển khai kế hoạch quây bắt.

Đúng như nhận định, cơ quan Công an tìm thấy trong hành lý của 2 đối tượng này có 12 “cục” màu trắng, giám định sơ bộ là heroin, có trọng lượng hơn 352 gam. Danh tính các đối tượng là Hồ Thị Tuân (SN 1957) và Dương Văn Khôi (SN 1971), cùng trú ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Dương Văn Khôi khai lại diễn biến lúc đưa "hàng" về Hà Nội

Cơ quan Công an xác định, Tuân có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy; còn Khôi ra tù năm 2014, sau 10 năm trả án về tội mua bán trái phép ma túy.

Bước đầu, Tuân khai nhận chiều 17-11, cô ta nhận được “đơn” hàng mua 12 “cây” heroin. Lập tức, Tuân liên lạc với Khôi nhờ lấy ma túy và thỏa thuận giá bán 35 triệu đồng/ “cây”. Sáng sớm ngày 18-11, Khôi dùng xe máy chở Tuân về Hà Nội, đến khu vực gần bến xe Gia Lâm để giao hàng cho khách. Trước đó, heroin đã được các đối tượng chia thành các “cục” để dễ dàng vận chuyển, tiêu thụ và cả phi tang trong trường hợp bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 1-12, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố bị can, tạm giam Dương Văn Khôi và Hồ Thị Tuân để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.