Từ miền Tây lên TP.HCM thuê khách sạn để cướp

ANTĐ - Hai đối tượng từ tỉnh Sóc Trăng có hai lần đi xe khách lên TP.HCM để cướp tài sản nhắm vào một quản lý của khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Công an huyện Bình Chánh xác nhận, vừa bắt giữ hai nghi can là Trần Văn Quang (SN 1997) và Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng ca, SN 1994, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu, hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

2 nghi can cướp tại khách sạn bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Theo thông tin điều tra ban đầu của Công an và khai báo của hai nghi can, do túng tiền nên Quang rủ Hùng lên TP.HCM tìm nơi cướp tài sản. Sáng 21/11 cả hai đón xe từ sóc Trăng lên TP.HCM thuê phòng tại khách sạn T.L ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Tại đây thấy nữ quản lý khách sạn, là chị T.T.T.H (SN 1991, ở huyện Bình Chánh) có đeo nhiều nữ trang vòng vàng nên chúng nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này.

Để thực hiện kế hoạch, Quang và Hùng trả phòng khách sạn quay về lại quê. Tại Sóc Trăng, Quang và Hung tìm mua một số phương tiện để chuẩn bị thực hiện kế hoạch gây án gồm: 1 đèn pin dạng tích hợp roi điện, 1 con dao nhọn, 2 bộ găng tay, 2 khẩu trang và 2 đoạn dây nylong.

Sáng 23/11 Quang và Hùng lại đón xe khách lên TP.HCM tìm đến thuê phòng số 17 của khách sạn T.L. Đến 10h sáng, Quang lấy lý do là máy lạnh trong phòng bị hư nên nhờ quản lý H lên kiểm tra giùm.

Chị H vừa bước vào phòng, Hùng dùng roi điện chích vào lưng chị này. Còn Quang từ phía sau xông đến dùng tay bịt miệng chị H. Cả hai đã dùng vũ lực khống chế, lột sạch các vòng vàng chị H đeo trên người. Chị H vùng vẫy được và chạy ra khỏi phòng, tri hô lớn. Nghe kêu cứu, người giúp việc tại khách sạn chạy lên.

Thấy tình hình bị động nên Quang và Hùng chạy bộ ra khỏi khách sạn tẩu thoát. Chị H và người giúp việc của khách sạn đuổi theo tri hô. Lúc này tổ công tác Công an xã Phạm Văn Hai đi tuần tra địa bàn đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ hai nghi can cùng với toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.