Tự chặt ngón tay, rồi sát hại mẹ

ANTĐ - Đối tượng gây án Mai Văn Phượng, 36 tuổi, trú ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, được cho là có biểu hiện tâm thần.

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Phượng để điều tra về hành vi giết người. Theo tài liệu điều tra ban đầu, sáng 28-8, Phượng bất ngờ dùng gậy tre đuổi đánh mẹ là bà Nguyễn Thị Yến, 58 tuổi, khiến người phụ nữ bất hạnh đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, thời gian gần đây, Phượng có biểu hiện tâm thần, rất hung hăng, quậy phá. Trước đó 1 ngày, anh ta tự dùng dao chặt một ngón tay, rồi được người nhà đưa đi bệnh viện sơ cứu. Đêm hôm đó, Phượng trốn viện, vượt gần 10 cây số trở về nhà. Và sáng hôm sau đã gây ra thảm cảnh đau lòng.

CQĐT đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý Mai Văn Phượng.