TP.HCM:

Truy tìm nghi can liên quan đến cái chết của du khách người Malaysia ở khách sạn

ANTĐ - Khi nam du khách Malaysia tử vong bất thường trong khách sạn thì người đồng hương lưu trú cùng đã “biến mất” hiện Công an đang truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ “người đàn ông nước ngoài chết bất thường tại khách sạn” được phát hiện đêm 27/4 tại 1 khách sạn ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, Công an quận 1 vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ, xác định nạn nhân là Mohd Azhar Bin Abdull Wahab (SN 1983, quốc tịch Malaysia). Hiện Công an đang truy tìm người đồng hương của nạn nhân, là Mohamad Zulfaeez Bin Khalid (SN 1984, quốc tịch Malaisia) để phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Mohamad Zulfaeez Bin Khalid đang bị Công an truy tìm để phục vụ công tác điều tra

Như đã thông tin, 19h đêm 27/4 khi kiểm tra phòng, nhân viên khách sạn tá hỏa khi phát hiện 1 người đàn ông nằm chết trên giường trong 1 phòng của lầu 1. Khi nhận tin báo, Công an đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người biết việc.

Công an xác định, nạn nhân Mohd Azhar Bin Abdull Wahab có nhiều thương tích ở đầu, vai..

Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường người đàn ông Malaysia tử vong trong khách sạn

Từ khai báo của những người biết việc, Công an xác định, ngày 23/4 nạn nhân Mohd Azhar Bin Abdull Wahab cùng 1 người đàn ông có tên là Mohamad Zulfaeez Bin Khalid đến thuê phòng khách sạn trên để lưu trú. Thời điểm đêm 27/4 khi phát hiện nạn nhân tử vong thì Mohamad Zulfaeez Bin Khalid đã “biến mất”.

Hiện Công an đang truy tìm Mohamad Zulfaeez Bin Khalid để điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân trên.