Truy lùng kẻ cướp tiệm vàng dịp tết

ANTĐ - Huỳnh Cao Thắng được xác định là đối tượng dùng búa tấn công, đập vỡ tủ kính để cướp vàng bạc, nữ trang. Bị người dân bắt tại hiện trường nhưng lợi dụng sơ  hở, Thắng lại tẩu thoát.

Vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng Thanh Tuyền II (số 28 đường số 17, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) do ông Nguyễn Thanh Hồng (SN 1947) làm chủ. Hiện Công an đã xác định nghi can gây án là Huỳnh Cao Thắng (SN 1984, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú huyện Củ Chi) và đang khẩn trương truy bắt.

Tiệm vàng Thanh Tuyền II

Theo thông tin ban đầu, 15h45 chiều mùng 4 tết, tức ngày 11-2-2016, ông Thanh ngồi tại tiệm vàng buôn bán. Lúc này có 1 thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt, đi xe gắn máy dừng trước tiệm.

Người thanh niên chạy vào tiệm vàng, dùng búa mang theo bất ngờ đập vỡ tủ kính rồi thọc tay vào gom vàng bạc, nữ trang và chạy ra ngoài. Ông Thanh tri hô lớn “cướp! cướp” và đuổi theo.

Dù dịp tết, xung quanh tiệm vàng vắng vẻ nhưng có 1 số người mở cửa hàng buôn bán sớm, nên khi vừa nghe tri hô liền chạy đến, phối hợp cùng ông Thanh bắt giữ được kẻ cướp cùng với tang vật mà hắn vừa cướp được. Đáng nói khi chờ lực lượng Công an đến hiện trường để bàn giao, người dân đã lơ là, mất cảnh giác nên kẻ cướp đã vùng chạy thoát.

Bước đầu Công an xác định số vàng mà tiệm vàng Thanh Tuyền II bị cướp là 15 lượng vàng 18K, có tổng giá trị hơn 320 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng Công an làm rõ, đối tượng gây ra vụ cướp nói trên là Huỳnh Cao Thắng và hiện đang tổ chức truy bắt.