Trùm giang hồ Hải Phòng phân phối ma túy khắp TP.HCM

ANTĐ - Ông trùm Nguyễn Xuân Ngọc được cho là điều hành đường dây ma túy đá tinh vi. Ngọc chỉ đạo qua điện thoại, luôn thay đổi phương thức hoạt động và đường dây này phân phối ma túy đá khắp TP.HCM.

Chiều 2/8 Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, thông báo kết quả sơ kết của chuyên án 515M khám phá đường dây ma túy đá cực lớn hoạt động ở TP.HCM. Hiện công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án.

5 đối tượng trong đường dây phân phối ma túy đá bị bắt giữ, trong đó ông trùm Nguyễn Xuân Ngọc (ảnh lớn, chính giữa)

Ban chuyên án của Công an quận Bình Thạnh thông tin, đến nay, công an bắt giữ 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1979), Bùi Thế Anh (SN 1987, cùng quê TP Hải Phòng), Bùi Thanh Việt (SN 1978, ở quận Bình Tân), Phan Văn Nghĩa (SN 1970, ở quận Gò Vấp) và Bùi Thị Quỳnh Như (SN 1996, quê tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra công an còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 4,5 kg ma túy đá, 4 xe gắn máy, 1 ô tô hiệu Hyundai, 30 triệu đồng và 13 điện thoại các loại.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, xác định có một đường dây buôn bán ma túy đá hoạt động trên địa bàn và ngoài ra chúng cung cấp loại hàng này cho nhiều đầu mối ở các quận, huyện khác. Qua công tác điều tra ban đầu, Công an quận Bình Thạnh xác lập ban chuyên án do Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng công an quận làm trưởng ban chuyên án.

Chiều 8/6 trinh sát bất ngờ bắt giữ đối tượng Nghĩa tại đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, khi đối tượng này mang theo lượng lớn ma túy để giao cho khách hàng. Cùng lúc nhiều mũi trinh sát khám xét ở nhiều địa điểm, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tang vật ma túy đá

Tại thời điểm bắt giữ,"ông trùm" Ngọc đang điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai BKS 51A – 385.10 trước khách sạn H.L ở đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Lúc bị bắt giữ, Ngọc cố thủ trong xe, có hành vi chống trả đến cùng. Lực lượng trinh sát buộc phải nổ súng trấn áp, bắt gọn đối tượng.

Quá trình bắt giữ và điều tra, đến nay công an đủ cơ sở khẳng định, Ngọc cầm đầu đường dây chuyên chuyển ma túy từ Hải Phòng bằng được bộ vào TP.HCM để tiêu thụ. Cụ thể Ngọc đặt mua hàng từ các trùm ma túy ở Hải Phòng sau đó thuê người chuyển bằng đường ô tô khách vào Nam. Đến TP.HCM, Ngọc chuyển giao lại cho các đàn em như: Việt, Quỳnh... Các đầu nậu cấp 2 này giao cho các tay chân khác như: Nghĩa, Thế Anh... để bán lại cho các đầu mối, dân chơi khắp TP.HCM.

Đường dây ma túy do Ngọc cầm đầu được tổ chức tinh vi. Theo đó Ngọc ẩn náu điều hành mọi hoạt động thông qua điện thoại và hoàn toàn không “đụng” đến ma túy. Ngọc chỉ đạo các đàn em luôn thay đổi phương thức giao – nhận hàng để tránh sự chú ý của cơ quan công an. Các đối tượng đàn em của Ngọc khi giao hàng cho khách đều liên lạc qua điện thoại. Các SIM số được chúng thay đổi liên tục và giữa người giao – kẻ bán có ám hiệu riêng...

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây ma túy đá này.