Trốn truy nã vẫn đi…buôn người

ANTĐ - Đang trốn truy nã của Công an tỉnh Hải Dương về hành vi Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Viện (23 tuổi), quê quán huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, vẫn tiếp tục phạm tội.  

 
 

Cục CSHS, Bộ Công an ngày 10-4 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Mạnh Viện và Ngô Quốc Viện (23 tuổi), trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi Mua bán người. Hành vi phạm tội của “song Viện” bị 2 cô gái trẻ tên Hằng và Minh tố cáo đến cơ quan Công an, sau khi họ bị lừa bán sang Trung Quốc và may mắn trở về an toàn. Trốn truy nã vẫn đi…buôn người ảnh 1Chân tướng 2 kẻ buôn người

Tài liệu điều tra ban đầu của Cục CSHS xác định, “song Viện” là 2 đối tượng chuyên tìm cách tiếp cận, dụ dỗ các cô gái trẻ để đưa họ sang Trung Quốc du lịch, rồi bán cho đối tượng Hạnh (người Việt Nam lấy chồng ở Quảng Tây, Trung Quốc) và đối tượng Tuấn.

Hằng và Minh tin tưởng sang Trung Quốc “du lịch” cùng Viện, vì chuyến đi ấy có cả bạn trai của Hằng, vốn quen biết Viện qua mạng Internet, đi cùng. Anh này vốn cũng không biết được ý đồ của kẻ buôn người. Sang đến nơi, họ được Hạnh và Tuấn đón, rồi đưa thẳng về nhà Hạnh, khống chế nhốt trên tầng 2. Ý thức được nguy cơ, hai cô gái trẻ đã tìm cách trốn được về Việt Nam , rồi tố cáo kẻ buôn người.

Ngày 5-4-2016, Cục CSHS, Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội đã bắt được Vũ Mạnh Viện và Ngô Quốc Viện. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Vũ Mạnh Viện còn đang bị Công an Hải Dương truy nã.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, cho đến khi bị bắt, chúng đã đưa gần 10 cô gái sang Trung Quốc bán cho Hạnh và Tuấn. Trong số đó, có cả cô gái trẻ ở Quảng Bình, khi bị bán đang mang bầu 4 tháng. Mỗi phi vụ trót lọt, “song Viện” được Hạnh, Tuấn trả công hàng chục triệu đồng. Vụ án đang được Cục CSHS tiếp tục điều tra mở rộng.

(tên những người bị hại đã được thay đổi)