Trộm xe bán lấy tiền cho chị gái làm đám cưới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm Nguyễn Thanh Vinh (SN 1985) và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1991, cùng ở quận 1) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/11, do quen biết từ trước nên Vinh và Khoa hẹn gặp nhau ở quận Gò Vấp để đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khi đi, Vinh mang theo bộ đoản phá khóa tự chế. Cả 2 đi xe máy quanh các tuyến đường ở quận Gò Vấp để tìm kiếm “con mồi”.

Hai đối tượng Vinh và Khoa

Khi đến đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, phát hiện “con mồi” là anh N.M.H (SN 1961, ở quận Gò Vấp) - nhân viên giữ xe cho 1 quán cà phê trên đường, nên cả hai liền vào quán cà phê ngồi uống nước.
Do đã bàn bạc từ trước, Khoa bước ra lấy xe, và tìm cách hỏi anh H đường đi để đánh lạc hướng. Vinh vòng ra sau dùng đoản tự chế bẻ khóa xe máy trong bãi gửi xe của quán. Anh H do chỉ đường nhiệt tình cho Khoa, nên không kiểm soát được xung quanh. Vinh lấy xe máy và tẩu thoát. Khoa cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Uống nước xong, ra bãi gửi xe thì khách phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay, kèm theo số tiền lớn trong cốp.

Ngay lập tức chủ quán cà phê và anh H đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Thông qua máy camera của quán cùng với nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an xác định được 2 thủ phạm trộm xe là Khoa và Vinh.

Lực lượng Công an nhanh chóng bắt được 2 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi lấy trộm được xe máy, Vinh mang đi gửi tại 1 bãi giữ xe ở quận 3. Ngay khi mở cốp xe thì phát hiện có 80 triệu đồng. Sau đó, Vinh mang về nhà vợ sắp cưới ở quận 1 cất giấu.

Còn chiếc xe gắn máy, Vinh quay trở lại bãi giữ xe lấy, bán với giá 20 triệu đồng. Vinh chia cho Khoa 2 triệu đồng, còn lại đem về đưa cho chị gái giữ để chuẩn bị đám cưới cho mình.