Trói gô bà nội 84 tuổi, khuân két sắt

ANTĐ - Ngày 29-4, CQĐT CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giam Lê Văn Ngọc (22 tuổi) và Đỗ Đức Tài (17 tuổi), cùng ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 9h ngày 26-4, cơ quan Công an nhận được tin báo của gia đình bà Lê Thị Ch. (84 tuổi), trú ở thôn Dưới, xã Lưu Kiếm, về việc bị cháu nội là Lê Văn Ngọc cùng một đối tượng vào nhà dùng băng dính, dây trói và bịt miệng bà lấy đi két sắt.

Chân tướng 2 kẻ khống chế cụ bà 84 tuổi

Khẩn trương truy xét, CQĐT đã nhanh chóng bắt được Lê Văn Ngọc khi đối tượng xuất hiện tại khu vực đường liên thôn, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận đã cùng Tài gây ra vụ cướp đối với bà nội của anh ta. Từ lời khai của Ngọc, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Tài. Chiếc két sắt được thu hồi, kiểm tra, bên trong có 10 triệu đồng và một số giấy tờ.

Bước đầu, Ngọc khai do biết bà nội có tiền để trong két nên đã bàn với Tài lên kế hoạch chiếm đoạt. Phân công Tài cảnh giới, đứa cháu bất lương dùng băng dính bịt miệng, và dùng dây trói bà Ch. rồi khiêng chiếc két sang xã Hòa Bình tìm cách phá khóa, lấy tiền.