Tóm gọn đối tượng chuyên khống chế phụ nữ, cướp tài sản

ANTĐ - Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Trần Thế Dũng (20 tuổi trú xã Đồng Lộc) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào sáng 24-7, Dũng đột nhập vào nhà bà Trần Thị Liễu (43 tuổi, trú xã Đồng Lộc). Lợi dụng chồng bà này đi vắng, Dũng dùng dao nhọn kề cổ  nạn nhân khống chế, cắt dây điện của chiếc quạt để trói tay, sau đó dùng băng keo bịt miệng không cho nạn nhân kêu lạ rồi cướp 1 dây chuyền vàng cùng 1,3 triệu đồng tiền mặt, rồi mở tủ lạnh lấy nước uống, quan sát động tĩnh của bà Liễu một lúc rồi mới bỏ đi.

Vài giờ sau, bà Liễu được người nhà phát hiện và cởi trói, đồng thời báo cảnh sát. Sau hơn 10 ngày rà soát, khoanh vùng những người khả nghi, cảnh sát xác định nghi can chính là Dũng.

Chiều 3-8, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng Dũng. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận hoàn toàn hành vi và khai nhận ngoài vụ việc trên, cũng với cách thức tương tự đã đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ngọc (20 tuổi, trú cùng xã), dùng dao khống chế, bịt miệng nạn nhân cướp 4 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản khoảng 25 triệu đồng.

Được biết, Dũng từng có mang tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo pháp luật.