TP.Hồ Chí Minh

Tóm gọn băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

ANTĐ - Công an cho biết vừa bắt băng nhóm manh động trong các vụ cướp khiến nạn nhân phải khiếp sợ. Một phi vụ gần đây bọn chúng bị camera ghi lại, cùng với lời khai các nạn nhân nên Công an dễ dàng tóm gọn.

Liên quan đến vụ “Táo tợn kề dao vào cổ cô gái, cướp Iphone giữa ban ngày” xảy ra chiều 17/5 tại điểm bán hàng ở đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10 được camera ghi lại, như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin.

Nhóm đối tượng Nhân, Hiệp, Đạt, Quốc (trái sang phải) tại cơ quan điều tra

Mới đây, ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1995), Từ Minh Đạt (SN 1996, cùng tạm trú quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, tạm trú quận Bình Tân) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, tạm trú quận 11). Đối tượng Nhân được xác định là tên cầm đầu băng nhóm, hiện Phòng CSĐT đang hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho Công an quận 10 để tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đồng bọn.

Đối tượng vung dao kề vào cổ nạn nhân để cướp ngày 17/5

Theo đó, ngày 17/5, một thanh niên đến cửa hàng cửa chị V.T.H, đường Tô Hiến Thành, quận 10 đóng giả khách hàng để mua đồ. Trong lúc chị H loay hoay lựa hàng, bất ngờ đối tượng từ phía sau lao tới giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6S trên tay chủ cửa hàng.

Lúc này, chị H giằng co lại thì tên cướp rút dao thủ sẵn trong người ra kề vào cổ, đe dọa rồi quật ngã nạn nhân xuống nền nhà nhằm tẩu thoát. Tên cướp chuẩn bị phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát thì chị H kịp thời đứng dậy kéo áo, hô hoán, la hét “cướp!cướp!”. 2 đối tượng ngã xuống đường, hoảng quá nên bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát.

Vụ cướp tại cửa hàng ở quận 10 được camera ghi lại:

Qua điều tra, Công an xác định xe máy 2 đối tượng vứt lại hiện trường là tang vật của một vụ cướp trước đó xảy ra vào sáng cùng ngày. Chủ xe máy được xác định là N.T.P.L (SN 1994, tạm trú quận 3) có trình báo với Công an lúc 4h30 sáng 15/7 chị bị 4 tên cướp rút mã tấu dọa chém rồi dùng roi điện chích vào người lấy xe máy tại hẻm 7A, đường Thành Thái, quận 10.

Từ lời khai các nạn nhân và hình ảnh trích xuất từ camera, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng, đưa các đối tượng vào tầm ngắm. Ngày 25 – 27/7, khi có đầy đủ chứng cứ các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã tổ chức truy bắt 4 đối tượng ngay sau đó, qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 mã tấu, 2 xe gắn máy là tang vật của các vụ cướp.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi của mình và khai thêm ngoài 2 vụ cướp trong ngày 17/5,  chúng còn thực hiện 3 vụ khác ở quận Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh… Chúng thực hiện các vụ cướp rất bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay, nếu nạn nhân chóng cự chúng sẽ dùng mã tấu hoặc roi điện để dọa.