Tờ mờ sáng, mang gần 500 triệu đồng tiền giả đến chợ tìm cách tiêu thụ

ANTĐ - 4h sáng ngày 22-5, Cục CS Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ gần 500 triệu đồng tiền giả.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ là Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi) và chồng là Trần Văn Bình (61 tuổi), trú tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 470 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Vợ chồng Bình, Xinh và tang vật vụ án
Tờ mờ sáng, mang gần 500 triệu đồng tiền giả đến chợ tìm cách tiêu thụ ảnh 2

Qua đấu tranh, cặp vợ chồng này khai nhận, lợi dụng lúc tờ mờ sáng, mang tiền giả đến chợ buôn bán hoa quả để tìm cách tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện thêm 73 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên được gói trong giấy báo có in chữ Trung Quốc. Theo cơ quan Công an, Nguyễn Thị Xinh đã từng có tiền án về tội danh liên quan đến tiền giả. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng.