Tổ công tác 141 tóm gọn đối tượng truy nã

ANTĐ - Tổ công tác Y12/141 Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 32 (quận Bắc Từ Liêm) thì nhận được đề nghị giúp đỡ từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp bắt giữ nghi phạm truy nã.

Ngay sau khi phát hiện một chiếc xe taxi nghi vấn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập tức thông báo các chốt trực và thông báo cho tổ công tác 141 phối hợp bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng 141 cử 5 cảnh sát sử dụng môtô chuyên dụng bám theo chiếc taxi nghi vấn chở theo nghi can và hai cô gái lạ mặt.

Sau khoảng 10 phút, khi hai cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra, 3 trinh sát 141 cùng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ập đến khống chế nghi phạm và đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu nam thanh niên khai tên giả hòng che giấu nhân thân. Tuy nhiên, khi cảnh sát có trong tay tờ lệnh truy nã, đối tượng mới khai danh tính thật là Vũ Anh Tú (21 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Đối tượng Vũ Anh Tú tại cơ quan điều tra

Tú bị Công an Vĩnh Phúc phát lệnh truy nã năm 2014 về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nghi can này thừa nhận, sau khi bị truy nã, anh ta thay đổi họ tên rồi bỏ nhà đi lang thang. Hai cô gái đi cùng taxi Tú quen trên mạng được khoảng một tuần.

Vào sáng 11-6, biết hai thiếu nữ thuê xe từ TP Việt Trì xuống Hà Nội đón người thân, nghi can 9X xin đi nhờ xuống bến xe Mỹ Đình thì bị bắt.

Đối tượng Vũ Anh Tú đã được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn thiện hồ sơ vụ án.