Sang Lào "ôm" ma túy tổng hợp, thuốc phiện

ANTĐ - Phạm Văn Trung (SN 1993), trú tại Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, thường trà trộn trên xe khách để giao “hàng” cho các đầu nậu, đối tượng ma túy. 

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang ngày 27-7 cho biết, đơn vị vừa bắt là Phạm Văn Trung, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; và thu giữ tang vật khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp được chia thành nhiều gói nhỏ, gần 500 gam nhựa thuốc phiện, 2 điện thoại di động cùng 1,5 triệu đồng. 

Đối tượng Trung và tang vật vụ án 
Sang Lào "ôm" ma túy tổng hợp, thuốc phiện  ảnh 2

Đối tượng bị bắt đường 295 thôn Ổ Chương, thuộc địa phận thị trấn Vôi, Lạng Giang, khi vừa từ xe khách xuống. Bước đầu, đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán chất ma túy  khai sang Lào mua ma túy với giá 7 triệu đồng/ túi, và dự kiến sẽ bán được 11 triệu đồng/túi.

Ngay sau khi đối tượng Phạm Văn Trung bị bắt, ngày 26-7, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt Nguyễn Duy Khánh (SN 1988), ở thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 2 gói ma túy dạng “đá”, trọng lượng khoảng 200 gam.

Qua đấu tranh khai thác, Khánh khai số ma túy trên anh ta nhận của Đặng Tuân (SN 1975), ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên. Trên cơ sở tài liệu thu thập, CQĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng, thu giữ thêm 1 gói ma túy “đá”, trọng lượng khoảng 40 gam.