TP.Hồ Chí Minh

Phạt hành chính 15 người vụ náo động phố đi bộ vì 2 cô gái... thách đấu

ANTĐ - Phó trưởng Công an quận 1, TP.HCM xác nhận, lực lượng công an đã nắm bắt vụ việc từ trước, đã ngăn chặn kịp thời. Và ngày 4/8 công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 15 người có liên quan.

Liên quan đến vụ “ngăn chặn kịp thời vụ náo loạn vì 2 cô gái hẹn nhau... thách đấu” như ANTĐ đã thông tin, trưa 4/8, Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1, TP.HCM, thông tin, đơn vị đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 15 người.

Vụ náo động phố đi bộ trong đêm 3/8 thu hút hàng trăm người hiếu kỳ,
chủ yếu là thanh thiếu niên mới lớn

Cụ thể có 5 người bị xử phạt hành chính vì hành vi tụ tập, gây rối... 10 người khác bị xử phạt vì khi bị mời về trụ sở Công an phường Bến Nghé, quận 1 làm việc nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân. Theo đó mức phạt hành chính đối với 5 người đầu tiên là 750 ngàn đồng/người; 10 người sau bị phạt 150 ngàn đồng/người. 

Theo Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook của 2 cô gái. Cụ thể theo điều tra, Đoàn Thanh Thúy V (SN 1997, ngụ đường Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook với Võ Huỳnh Thanh V (SN 1997, ngụ ập Tây A, xã Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tiếp đó khoảng 0h rạng sáng 3/8 Thúy V có chỉ trích Thanh V là “đồ mặt vuông”. Do đó 2 bên đã có lời qua tiếng lại trên mạng xã hội rồi đăng clip trên mạng hẹn nhau thách đấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 19h đêm 3/8.

Do Thúy V và Thanh V là 2 người khá nổi tiếng trên trang mạng cá nhân, các diễn đàn, trang mạng của người đồng tính. Do đó có nhiều bạn bè trên mạng, thành viên các trang nói trên đã biết được việc và lôi kéo nhau đến phố đi bộ để chứng kiến, cổ vũ.

Đến khoảng 19h15 đêm 3/8 có hàng trăm người tụ tập về phố đi bộ Nguyễn Huệ có hành vi reo hò, quá khích, để chờ 2 nhân vật chính.

Lực lượng chức năng địa phương đã nắm bắt vụ việc từ trước, nên kịp thời ngăn chặn, giải tán đám đông

Vẫn theo Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, vụ việc được công an nắm bắt từ trước, do đó ngay trong chiều 3/8, công an và các lực lượng chức năng địa phương đã được điều động ra phong tỏa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đám đông khi xuất hiện đã bị lực lượng các cơ quan chức năng tiếp cận giải tán, phong tỏa các tuyến đường ra vào phố đi bộ Nguyễn Huệ và hạn chế người tiếp tục vào đây.

Gần 20h khi Thanh V và Thúy V xuất hiện thì công an đã tiếp cận, mời về trụ sở công an phường làm việc. Lúc này có một số người có hành động phản ứng, kêu gọi quá khích... cũng bị lực lượng các cơ quan chức năng giải tán, đưa thêm 14 người về làm việc. Trong đêm có nhiều đám đông kéo đến trước trụ sở công an phường Bến Nghé nhưng cũng bị lực lượng giải tán. Trong đêm, công an quận 1, công an phường Bến Nghé và các lực lượng khác túc trực tại phố đi bộ để giữ vững tình hình an ninh trật tự.

Qua làm việc, công an đã làm rõ các tình tiết. Từ 16 người bị mời về làm việc, công an đã làm rõ và ra quyết định xử lý hành chính đối với 15 người như để cập nói trên.