Phá đường dây buôn bán ma túy có nhiều súng ở TP. Hồ Chí Minh

ANTĐ - Khám phá đường dây ma túy từ Bắc vào Nam, cơ quan Công an đã thu giữ đến 5 khẩu súng cùng lượng lớn tang vật ma túy đá, thuốc lắc.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM vừa bắt giữ 4 nghi can Nguyễn Sỹ Công (SN 1992), Lê Hồng Sơn (SN 1963, cùng ngụ TP.Hà Nội), Trần Thành Nhơn (1960, ngụ quận Tân Bình) và  Hồ Thanh Bình (SN 1972, ngụ quận 5) để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hiện công an đang mở rộng điều tra về đường dây buôn ma túy từ Bắc vào Nam này.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, đầu tháng 3/2016 trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện rồi tiến hành theo dõi đường dây mua bán ma túy cung cấp cho quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.HCM để kiếm lời. Khi xác định thời cơ chín mùi, trinh sát quyết định cất lưới, triệt xóa đường dây này.

Đêm 21/4, trinh sát phát hiện Sơn và Nhơn đang giao hàng tại khu vực Trần Bình Trọng – Cao Đạt (quận 5) nên đeo bám theo sau. Phát hiện nghi vấn trinh sát bám theo, cả 2 bỏ chạy nhưng không thoát được. Kiểm tra trong người 2 đối tượng, trinh sát phát hiện 6 túi ma túy đá. Khám xét nhà của Sơn phát hiện thêm lượng lớn ma túy đá, hơn 100 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng cùng nhiều đạn bi sắt.

Lần theo dấu vết, trinh sát bắt thêm Bình và Công trong đường dây này, thu giữ 1kg ma túy đá, thuốc lắc, cân tiểu ly, máy ép ma túy, 4 khẩu súng và nhiều viên đạn.

Tang vật thu giữ được

Nhóm đối tượng khai nhận, lấy hàng từ Hà Nội về rồi đem bán cho các quán bar, vũ trường ở địa bàn TP.HCM để kiếm lợi nhuận. Riêng Công chỉ là người vận chuyển thuê cho một người tên Dũng (chưa rõ danh tính) từ Hà Nội vào. Công - Dũng thuê khách sạn ở đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5 để ẩn náu và giao dịch mua bán ma túy với các đại lý thứ cấp. Nhóm các đối tượng như Sơn, Nhơn, Bình... thường tìm đến khách sạn để mua ma túy về bán lại kiếm lời.
Công khai, khẩu súng Công đang giữ trong người do Dũng mua để dằn mặt các đối thủ trong việc làm ăn. Tại thời điểm, trinh sát giăng lưới, Dũng không có mặt tại khách sạn nên thoát thân được.