Nửa đêm ôm ma túy "chui" trong taxi, vẫn sa chốt Cảnh sát

ANTĐ - Chọn thời điểm mang “hàng” lúc nửa khuya, Trần Tuấn Lợi vẫn bị lực lượng CSGT phát hiện nghi vấn, chặn giữ.

CSGT kiểm tra số ma túy bị thu giữ

0h30 ngày 29-7, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Km 108+250 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe ô tô taxi BSK 12K-0813, chở 1 vị khách nam giới, lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Quá trình bị kiểm tra, vị khách nam giới không xuất trình được giấy tờ tùy thân, và định tìm cách ném “vật lạ” đang giấu trong túi quần. Đó là gói nilon đựng nhiều viên tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý “đá”. Trước những dấu hiệu trên, tổ công tác đã đưa những người liên quan về trụ sở cơ quan.

Tại trụ sở Phòng CSGT, những viên tinh thể màu trắng được xác định là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 200 gam. Danh tính đối tượng được xác định là Trần Tuấn Lợi, 32 tuổi, trú ở đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Bước đầu, Lợi khai nhận thuê xe taxi để vận chuyển số ma tuý trên từ Lạng Sơn về Bắc Giang tiêu thụ. Phòng CSGT đã bàn giao đối tượng, tang vật đến CQĐT để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.