Hải Phòng:

Nhân viên nhà nghỉ bị khách trọ sát hại

ANTĐ - Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng CQĐT CATP khẩn trương điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại nhà nghỉ Phương Đông, thuộc thôn 4, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, khiến 1 người thiệt mạng. 

Nhân viên nhà nghỉ bị khách trọ sát hại ảnh 1

Nhà nghỉ Phương Đông, nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hậu, SN 1999, nhân viên nhà nghỉ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 1-10, vợ chồng anh Nguyễn Sơn Nam, chủ nhà nghỉ Phương Đông, nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của anh Nguyễn Đức Hậu - nhân viên nhà nghỉ. Chạy ra ngoài và chứng kiến 1 đối tượng đang dùng dao tấn công anh Hậu, anh Nam lập tức lao vào can ngăn. Tuy nhiên trong quá trình vật lộn, giằng co, anh Nam cùng đối tượng lạ mặt đều bị thương tích nặng.

Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 15h30 cùng ngày, do thương tích quá nặng nên anh Hậu đã tử vong. CQĐT xác minh danh tính đối tượng đã ra tay sát hại anh Hậu là Nguyễn Ngọc Tân (SN 1992), trú ở thôn 6, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. 

Bước đầu, Tân khai nhận rạng sáng 1-10, anh ta đến nhà nghỉ Phương Đông để thuê phòng trọ. Do mâu thuẫn trong quá trình làm thủ tục thuê phòng, Tân đã nảy sinh ý định sát hại anh Hậu. Khoảng 3h cùng ngày, đợi anh Hậu ngủ say, Tân lẻn vào phòng rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng nạn nhân. Theo công an cơ sở, Nguyễn Ngọc Tân nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định.