Nhân viên bảo vệ trộm 14 lượng vàng của chủ đem về nhà chôn giấu

ANTĐ - Sau khi lấy lấy trộm 14 lượng vàng của chủ, nhân viên bảo vệ tiệm vàng này đem về nhà đào hố chôn dưới đất, tuy nhiên thủ đoạn tinh vi này đã bị lật tẩy.

Ngày 30/7,cơ quan CSĐT công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cho biết, vừa bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Thành (SN 1969, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Thành (giữa) 

Theo đó, Phạm Văn Thành là nhân viên bảo vệ của tiệm vàng Mai Quyên (tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do anh Lê Xuân Quách (SN 1968) làm chủ.

Chiều 28/7, phát hiện anh Quách mang vàng từ xưởng gia công về nhà nhưng không cất vào tủ nên Thành lợi dụng sơ hở này liền ra tay “cuỗm” tất cả 14 lượng vàng.

Đến khi bàng hoàng phát hiện số vàng trên “biến mất” bất thường, sáng 29/7, anh Quách đã đến cơ quan công an trình báo.

Tang vật bị thu giữ

Nhận tin báo, công an quận Cái Răng đến hiện trường thực hiện các bước điều tra. Sàng lọc một số đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định chính Thành là nghi phạm. Ngày 30/7, cơ quan công an đã có đủ chứng cứ để bắt giữ đối tượng Thành.

Tại cơ quan điều tra,Thành khai nhận sau khi trộm được số vàng của anh Quách, Thành mang về nhà đào hố chôn nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên hành vi của Thành đã bị cơ quan điều tra lật tẩy. Ước tính ban đầu, giá trị tài sản bị mất trộm lên đến gần 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ Phạm Văn Thành, thu giữ tang vật đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.