Nhà hàng ở TP.HCM tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm tại chỗ

ANTĐ - Khi ập vào nhà hàng cơ quan chức năng giáp mặt với sự cản trở rất quyết liệt nhưng kịp thời bắt quả tang ở một phòng có một cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.  

Theo đó khoảng 19h đêm 25/11, đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 1 đã bất ngờ kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Trúc Trúc Xinh, đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1.

Các nữ tiếp viên mặc bikini tiếp khách tại nhà hàng Trúc Trúc Xinh và sẵn sàng bán dâm tại chỗ

Khi đoàn kiểm tra có mặt trước nhà hàng thì bảo vệ và nhiều người đang có mặt tại đây đã có hành vi cản trở rất quyết liệt. Có người tại nhà hàng đã giật chuông báo động cho nữ tiếp viên và khách biết để có phương án bỏ trốn lên sân thượng hay các ngóc ngách bên trong nhà hàng.

Khi vào được bên trong, cơ quan chức năng đã bắt quả tang tại phòng 9 của lầu 4 tại nhà hàng có một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua đấu tranh nhanh, cặp nam nữ này khai nhận đã thỏa thuận giá cuộc mua bán là 1 triệu đồng.

Công an đã tiến hành mời 3 đối tượng là môi giới, 1 đối tượng chủ chứa và những người liên quan về trụ sở Công an phường để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại nhà hàng Trúc Trúc Xinh có hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc thoáng mát và những khách nam, đang ẩn nấp.

Nhiều người có liên quan đến hành vi mua bán dâm bị cơ quan Công an đưa về làm việc

Được biết nhà hàng Trúc Trúc Xinh được cấp phép từ tháng 8/2015 vừa qua với chức năng kinh doanh là phục vụ ẩm thực nhưng tại đây có tổ chức các phòng karaoke không phép phục vụ khách và tại nhà hàng nữ tiếp viên được xác định là bán dâm cho khách ngay tại chỗ. Quản lý tại nhà hàng là ông Phạm Đặng Phúc N.

Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà hàng Trúc Trúc Xinh với 13 lỗi vi phạm. Trong đó có một số lỗi vi phạm nghiêm trọng như: hoạt động kinh doanh karaoke không có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước; sử dụng việc mua, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh; cản trở, không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ....