Người phụ nữ buôn gà tử vong bất thường trên đường

ANTĐ - Bà Liên rời nhà đi chợ mua gà được khoảng 30 phút thì gia đình nhận được tin báo người phụ nữ này nằm bất tỉnh bên đường. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe đưa bà Liên đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong.

Đoạn đường nơi bà Liên được phát hiện nằm bất tỉnh

Ngày 24-5, ông Nguyễn Đức Lệ, Trưởng công an xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn có một người phụ nữ tử vong bên đường khi đi chợ vào rạng sáng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1962) trú ở xóm 5, xã Trung Thành.

Theo đó, vào khoảng 4h30’ sáng 24-5, bà Liên rời nhà điều khiển xe máy đi đến chợ Láng xã Quang Thành để mua gà về bán. Khoảng 30 phút sau, gia đình nhận được tin báo người dân phát hiện bà Liên nằm bất tỉnh bên đường đoạn qua địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành.

Ngay sau đó, người dân sống xung quanh hiện trường đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Yên Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Người thân cho biết, bà Liên đi chợ hằng ngày để mua gà về bán nên trên người luôn có khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên người bà Liên chỉ có 100 nghìn đồng. Vì lý do này, nhiều người dấy lên nghi án việc bà Liên bị sát hại để cướp tài sản.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.