Lái xe taxi bị đâm trọng thương

(ANTĐ) -Trong khi chở khách về phố Nguyễn Cao, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lái xe taxi Phạm Minh Huyến của hãng Phù Đổng đã bị khách dùng dao đâm trọng thương.

Lái xe taxi bị đâm trọng thương

(ANTĐ) -Trong khi chở khách về phố Nguyễn Cao, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lái xe taxi Phạm Minh Huyến của hãng Phù Đổng đã bị khách dùng dao đâm trọng thương.

Khoảng 1h ngày 22-12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hai Bà Trưng nhận được tin báo, tại trước cửa số nhà 69 phố Nguyễn Cao xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Nạn nhân là anh Phạm Minh Huyến, SN 1961, quê Xuân Trường, Nam Định, tạm trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Huyến đã được người dân và Công an phường Đống Mác đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi đã được các bác sỹ phẫu thuật vết thương, anh Huyến tường trình sự việc như sau: Khoảng 24h, khi đang chờ khách ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, có 1 thanh niên đi bộ đến thuê anh Huyến chở về phố Nguyễn Cao.

Tới đầu phố Nguyễn Cao, khách bảo anh Huyến chạy sâu vào giữa phố, rồi bất ngờ rút dao, chồm lên đâm vào vùng cổ anh Huyến một nhát cực mạnh. Bị tấn công bất ngờ, anh Huyến vùng khỏi xe bỏ chạy, kêu cứu. Tên cướp giật lấy chiếc áo da của anh Huyến vắt ở ghế taxi, chạy về hướng phố Cảm Hội. Trong túi áo có gần 1,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được CAQ Hai Bà Trưng và phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội khẩn trương điều tra.                              

H.Quân