Bình Thuận:

Khám phá nhanh vụ cướp, hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Chiều tối 3-5-2016, nghi phạm thứ 3 đã bị bắt giữ, tên còn lại điện thoại về cơ quan Công an thông báo, sáng mai sẽ ra đầu thú.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 21h đêm 2/5, khi hai vợ chồng chị P.T.M.D (SN 1996), điều khiển xe gắn máy trên đường Lê Minh Công thuộc thôn Mũi Đá, xã Tân Phước - gần khu du lịch Nhà Bè Resor thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy kè theo, ép vào lề đường. Sau đó, 4 đối tượng trên đe dọa, yêu cầu vợ chồng D xuống xe…

Hiện trường nơi vợ chồng chị D gặp nạn

Nhóm đối tượng lấy cuộn dây điện ra trói người chồng lại, Còn chị D. thì bị chúng đưa vào khu vực đồi cát, có nhiều cây chồi gần đó, thay nhau xâm hại…

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn cướp của chị D. 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy và gần 1 triệu đồng tiền mặt

Gây án xong, cả 4 tên lên xe chạy  trốn. Ngay sau đó, vợ chồng chị D. đến Công an địa phương trình báo vụ việc, trong tình trạng hoảng loạn cực độ.

Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng lấy lời khai của vợ chồng chị D, khám nghiệm hiện trường.

Đến trưa 3/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được 1 nghi phạm. 2h sau, nghi phạm thứ 2 của vụ án cũng bị bắt giữ.

Đến 18 giờ 15 phút (3/5), Công an thị xã La Gi tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng thứ 3. Tên còn lại, theo công an hiện đang trốn, gọi điện về xin sáng mai ra đầu thú.

Còn chiếc xe máy của vợ chồng chị D. nhóm đối tượng khai báo, đưa đi gấu trong 1 khu rừng. Hiện ban chuyên án đang tiến hành thu hồi.

Cơ quan điều tra Công an thị xã La Gi cho biết, 4 nghi phạm đều là người cư trú tại xã Tân Bình, thị xã La Gi. Các đối tượng bị bắt giữ khai, sau khi nhậu say, 4 tên đã rủ nhau đi gây án như trên.

Liên quan đến thành tích phá án nhanh chóng như nói trên, chiều 3/5, tại trụ sở Công An thị xã La Gi, ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã La Gi đã khen thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án.