Kết bạn qua mạng để… lừa đảo

ANTĐ - Hôm qua (30-11), Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Cường (SN 1996) trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo tài liệu điều tra, thông qua mạng xã hội, Cường kết bạn với anh Trần Văn Hùng, trú tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Trung tuần tháng 10-2015, anh Hùng liên lạc hẹn gặp Cường tại một quán cà phê ở Ba La, Hà Đông. Anh Hùng đến điểm hẹn bằng chiếc xe máy Vespa LX125 BKS: 29G1-200.xx, còn Cường đến bằng xe máy Air blade.

Ngồi uống cà phê một lúc, Cường mang gửi chiếc xe của mình rồi rủ anh Hùng cùng đi gặp một người bạn. Thế nhưng trên đường đi, đối tượng đã rủ anh Hùng vào ăn kem để đánh lạc hướng rồi chiếm đoạt chiếc xe của nạn nhân.

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Duy Cường. Tại CQĐT, đối tượng khai nhận từ tháng 4-2015 đến khi bị bắt đã chiếm đoạt được 1 xe máy, 1 điện thoại di động và máy tính xách tay của nhiều người bằng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội. Cơ quan công an đã thu hồi một phần tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị ai là bị hại trong các vụ án này đến CAQ Hoàn Kiếm trình báo, cung cấp thông tin. Địa chỉ số 2 Tràng Thi, gặp điều tra viên Hà Minh Hải, ĐT: 0983.300.983.