Kẻ bị ca sỹ Quang Hà "tố" lừa đảo gần 4 tỷ là "ông trùm xã hội"

ANTĐ - Ngày 27-7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Trần Thanh Hải (tên gọi khác Hải “Vinh”, 47 tuổi), quê quán phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, cầm đầu.

Hải “vinh” cùng các đàn em gồm Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi), Trần Quốc Việt (28 tuổi); Trần Xuân Tình (tức Tình Minh, 40 tuổi) cùng trú tại TP Nam Định, và Nguyễn Đình Duy (29 tuổi) trú tại Đống Đa, TP Hà Nội, bị CQĐT Bộ Công an bắt giữ để điều tra về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng trong vụ án

Sự việc bắt nguồn từ lá đơn trình báo của bà Lương Thị Trang, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội), về việc con gái bà là Đinh Thị Hiền (39 tuổi), bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập. Quá trình xác minh, Cục Cảnh sát hình sự xác định kẻ cầm đầu vụ bắt giữ chị Hiền là Trần Thanh Hải, chủ hiệu cầm đồ ở Nam Định, tay “anh chị” manh động, luôn tàng trữ vũ khí nóng và có đông đàn em hộ tống. Hải và chị Hiền từng có quan hệ tình cảm.

Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng  22-7, lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có mặt tại TP Nam Định, bí mật tiếp cận các địa điểm liên quan đến Hải “Vinh”.

Sau khi khống chế được một số đàn em của tay chủ hiệu cầm đồ, trinh sát xác định được nơi giam giữ chị Hiền, chính là nhà chị gái của Hải “vinh”, một nhà nghỉ ở đường Thái Bình, phường Trần Tế Xương. Nhận định trước tính chất phức tạp của sự việc khi triển khai kế hoạch giải cứu con tin, Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị sự tri viện của Trung đoàn E22 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), từ Hà Nam sang phối hợp, khống chế bắt giữ các đối tượng.

Kế hoạch chặt chẽ của lực lượng Công an đã giúp chị Hiền được giải cứu an toàn. Nhưng trước đó, người phụ nữ này đã bị đánh gẫy xương sống mũi, đa chấn thương, hai mắt tụ máu.

Trưa 23-7, khi Hải “Vinh” đang tìm cách bỏ trốn vào Đà Nẵng, đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã khám xét  nhà nghỉ của chị gái Hải “vinh”, thu giữ 1 khẩu súng K59, 4 viên đạn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Trần Thanh Hải có nhiều tiền án về các tội danh Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản. Tháng 7-2012, đối tượng này liên quan đến vụ nổ súng gây xôn xao dư luận tại TP. HCM.

Đáng chú ý, tháng 5-2016, Hải “vinh” còn là bị đơn trong vụ ca sỹ Quang Hà tố cáo dàn cảnh lừa mua nhà trị giá gần 4 tỉ đồng nhưng không thanh toán tiền.

Trung tuần tháng 5, anh Quang Cường, anh trai đồng thời là quản lý của ca sĩ Quang Hà đã nộp đơn tố cáo Trần Thanh Hải lừa lấy sổ đỏ căn nhà tại chung cư ở quận Phú Nhuận (TP HCM).

Theo nguyên đơn, Hải cùng một người tên Việt mang va ly bên trong chỉ có… tờ giấy báo từ Hà Nội vào TP. HCM để giao dịch mua căn hộ của ca sỹ Quang Hà có giá 3,9 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng mua bán, Hải không thanh toán tiền tại phòng công chứng mà đề nghị giao dịch tại nhà riêng của nam ca sỹ. Sau đó, đối tượng đã lừa lấy giấy tờ rồi bỏ trốn. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an điều tra mở rộng.