Hỗn chiến khiến 3 người thương vong ở TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Hiện trường có 3 người bị thương, sau đó có 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an quận 12 hiện đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM mở rộng điều tra về vụ hỗn chiến làm 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Bước đầu Công an tạm giữ 2 nghi can là Lưu Kiến Châu (SN 1960, ngụ quận 6) và Lê Khoa Luân (SN 1990, ngụ tỉnh Bến Tre, cùng tạm trú quận 12) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 19h đêm 1/11 tại khu vực trước cổng công ty TNHH Mai Hợp Phát (đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) xảy ra vụ ẩn đả giữa Lưu Kiến Châu và anh Phạm Trường Thành (SN 1983, trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 12). Châu dùng hung khí tấn công, đâm anh Thành gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Đúng lúc này, bạn của anh Thành, là Lê Khoa Luân đi đến ứng cứu bạn. Luân đã cầm hung khí tấn công, chém gây thương tích cho Châu và người đi cùng Châu là Tô Hoàng Thành (SN 1983, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Thủ Đức).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời tạm giữ Châu, Luân.