Giả danh cán bộ địa chính để bán đất ảo

ANTĐ - Võ Văn Chung (46 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vốn không có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên do tiếp xúc với một số cán bộ địa chính, Chung nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu mua đất ở các khu đô thị mới ở TP Đà Nẵng. 

Chung đã cho in hàng loạt cacvidit với chức danh là cán bộ địa chính đồng thời chuẩn bị một số giấy tờ liên quan đến đất đai và các quy trình phân lô đất của thành phố. Sau khi đã trang bị vỏ bọc giả, Chung bắt đầu chiến dịch tiếp cận với những những người dân có nhu cầu mua đất đang phân lô. Để thuyết phục người dân, Chung đã làm giả giấy chứng nhận nhiều lô đất của Nhà nước và của những cá nhân khác mang tên mình. Để tạo lòng tin Chung luôn hẹn khách hàng đến giao dịch, đặt cọc trước Trung tâm đăng ký quyền sử dụng đất.

Trong vai cán bộ địa chính, Chung đã tiếp cận với anh Trần Văn H và chị Nguyễn Thị L để bán lô đất 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu). Với giấy tờ đất giả mang tên Chung, anh H và chị H đã tin tưởng và sập bẫy của Chung. Anh H và chị L đồng ý mua hai lô đất này với giá 4,3 tỷ đồng và đặt cọc trước cho Chung số tiền 750 triệu đồng. Tiếp đó Chung đến tận nhà anh Lê Văn H và đưa ra công văn chứng thực lô đất B99 (đường 10m5, KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu) là của Chung và tuyên bố có thể dễ dàng làm sổ đỏ chỉ trong ít ngày.

Tin tưởng Chung nên anh H đồng ý mua với giá 2,6 tỷ đồng và đặt cọc trước cho Chung số tiền 600 triệu đồng. Cũng bằng chiêu thức trên, Chung tiếp tục đến quận Ngũ Hành Sơn gặp một cán bộ hưu trí là ông Nguyễn H và thuyết phục rằng do cần tiền vào TP.Hồ Chí Minh nên sẽ bán rẻ một lô đất. Chung cũng đưa ra công văn chứng nhận lô đất đó là của mình. Ông H nhanh chóng chạy vạy tiền đặt cọc trước cho Chung số tiền trên 200 triệu đồng. 

Những người đã đặt cọc tiền mua đất cho Chung sau khi đợi mãi không thấy Chung làm giấy tờ và đến nhận số tiền còn lại đã nảy sinh nghi ngờ. Lúc này các nạn nhân liên lạc với Chung đều không được, tìm đến cơ quan nơi Chung giới thiệu đang làm việc thì không có ai tên như vậy. Khi đi xác minh lô đất mình đã đặt cọc thì họ mới phát hiện ra những lô đất đó mang tên người khác, không dính dáng gì đến Chung. Biết rõ bị lừa, những người này đã trình báo sự việc với Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện Chung xuất hiện ở quận Hải Châu để chuẩn bị những giao dịch lừa đảo mới nên đã tiến hành bắt giữ. Trước những chứng cứ hàng loạt đơn tố cáo của các nạn nhân, Chung đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Chung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nêu thủ đoạn của đối tượng Võ Văn Chung để người dân đề phòng cảnh giác chớ vội vàng tin vào những lời hứa ảo của những kẻ lừa đảo.