Gây án, trốn ra nước ngoài, khi nhập cảnh thì bị bắt

ANTĐ -Hai đối tượng Đỗ Văn Tiến (SN 1985) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1994), trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam đã bị bắt giữ sau nhiều thời gian lẩn trổn.

Chiều 12-10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, vào khoảng 9 giờ ngày 11-10, đơn vị đã phát hiện vị khách có tên Đỗ Văn Tiến (SN 1985) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1994), trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Hai đối tượng Tiến và Bình (đứng giữa) tại đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo

Qua xác minh, cả hai đối tượng đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách, hai đối tượng Tiến và Bình lại tiếp tục liên quan đến 1 vụ án cố ý gây thương tích khác và bị cơ quan cảnh sát điều tra CAH Hưng Yên thụ lý.

Sau khi gây án xong, tháng 9-2015, Tiến và Bình đã bỏ trốn sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Khi 2 đối tượng nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Cầu Treo đề về Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng cử khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.