Gặp tai nạn giao thông sau khi cướp giật tài sản

ANTĐ - Vừa thực hiện hành vi cướp giật song thì Lê Tấn Lộc cùng đồng bọn bị ngã xe, ngay lập tức người dân vây bắt được Lộc, đối tượng còn lại nhanh chân cầm tang vật trốn khỏi hiện trường.

Vào khoảng 21h ngày 26-7, Trần Cao Nhã (SN 1992, ở tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) điểu khiển xe môtô BKS 83D1-011.59 chở sau Trần Thị Thùy Trang (SN 1989, ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ bị Lê Tấn Lộc (SN 1997, ở khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô BKS 64FB 8134 chở sau 1 người (chưa rõ lai lịch) áp sát, người ngồi sau giật lấy điện thoại iPhone 5 (trị giá khoảng 5 triệu đồng) của Trang đang cầm trên tay.

Sau khi giật được điện thoại, 2 đối tượng bỏ chạy đến dốc cầu xã Tân Hạnh thì bị ngã xe, người dân vây bắt được Lộc giao cho Công an, đối tượng còn lại cầm điện thoại bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan Công an đang tạm giữ đối với Lộc, tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.