Dọa bơm thuốc sâu, "vòi" doanh nghiệp sữa 300 triệu đồng

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 30-7 cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với một Công ty chuyên doanh sữa trên địa bàn; đề nghị truy tố 2 đối tượng chủ mưu gồm 1 nam – 1 nữ. 

Hai đối tượng bị CQĐT đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố là Lê Huy Mạnh, 27 tuổi, trú ở Thạch Hưng, Thạch Thành và Trương Thị Cảnh, ở Thành Minh, Thạch Thành (Thanh Hóa). Tuy đã có gia đình, nhưng Mạnh vẫn cặp kè với Cảnh, nhân viên phục vụ một quán cà phê.

Lén lút quan hệ từ cuối năm 2014 đến tháng 3-2015, Mạnh và Cảnh đã nợ hơn 10 triệu đồng của một chủ nhà nghỉ ở huyện Thạch Thành. Đây là số tiền thuê phòng mà Mạnh và Cảnh từng vào “vui vẻ”, song chưa thanh toán ngay. 

Trương Thị Cảnh

Bị sức ép phải trả nợ, cặp đôi lên kế hoạch gửi thư điện tử đến một số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, đồ uống, để tống tiền. Với lời lẽ sặc mùi “xã hội đen”, tự xưng là đại diện của…“tổ chức ngầm”, các đối tượng ra yêu sách doanh nghiệp phải nộp 300 triệu đồng, nếu không sẽ bị tiêm hóa chất độc hại và sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Trước sự đe dọa này, 1 doanh nghiệp chuyên doanh sữa ở tỉnh Thanh Hóa đã trúng “bẫy”, phải chuyển khoản cho đối tượng 20 triệu đồng. Không thỏa mãn, Mạnh liên tục gọi điện, bắt phải gửi thêm tiền. Phía doanh nghiệp đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa có sự phối hợp của Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lên phương án đấu tranh. Sau nhiều ngày tổ chức trinh sát, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Huy Mạnh đang rút tiền ở “cây” ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc. Từ lời khai của Mạnh, CQĐT xác định, bắt thêm đồng phạm Trương Thị Cảnh.

Về số tiền 20 triệu đồng mà doanh nghiệp chuyên doanh sữa chuyển đến tài khoản, cặp đôi đã rút ra hơn 19 triệu đồng, rồi thanh toán cho nhà nghỉ Trường Oanh hơn 13 triệu đồng. Hơn 6 triệu đồng còn lại, cặp đôi tiếp tục sử dụng… thuê nhà nghỉ.