Điều tra cái chết bí ẩn của cô gái trẻ trong ngôi nhà hoang

ANTĐ - Thi thể nạn nhân bị phát hiện trong tình trạng cháy nhiều phần, đặc biệt hai tay bị trói chặt vào cửa sổ ngôi nhà hoang...

Ngày 21/10, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp cùng với Công an quận Thủ Đức để điều tra, làm rõ cái chết nhiều bí ẩn của một cô gái trẻ vừa được phát hiện sáng cùng ngày tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn.

Hiện trường phát hiện thi thể cô gái chết cháy với nhiều dấu hiệu bất thường

Được biết, trước đó lúc 10h sáng 21/10 có một số người dân địa phương nhìn thấy khói bốc lên từ ngôi nhà hoang ở khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, bèn chạy đến, xông vào dập lửa.

Tuy nhiên tại đây những người có mặt đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể người bị cháy đen. Khi nhận tin báo, các lực lượng Công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Đáng nói Công an ghi nhận hiện trường thi thể chết cháy có nhiều dấu hiệu bất thường. Theo đó nạn nhân là nữ giới, tầm 20 – 30 tuổi, cơ thể có nhiều phần bị cháy. Đặc biệt hai tay của nạn nhân bị trói chặt vào cửa sổ của ngôi nhà hoang, trên cơ thể của cô gái bị chết cháy có độc nhất chiếc quần nhỏ....

Bước đầu cơ quan Công an đã tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai của các nhân chứng. Theo nhận định ban đầu, đây khả năng là một vụ án mạng, rất có thể nạn nhân bị xâm hại rồi bị giết.