Đang ăn trộm xe máy bị bắt quả tang

ANTĐ - Thiếu tiền tiêu xài hai đối tượng Tô Xuân Chiến và Vương Duy Thiềng rủ nhau đi trộm tài sản, tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì hai đối tượng bị bắt quả tang.

Ngày 8-10, do cần tiền tiêu xài nên Tô Xuân Chiến (SN 1975, trú ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước) rủ Vương Duy Thiềng (SN 1970, trú thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đi lên hướng huyện Lộc Ninh để trộm xe mô tô.

Lúc này, Chiến điều khiển xe mô tô Wave RSX màu đen BKS 93P1- 710.34 của mình chở Thiềng đi vào hướng xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Khi đi qua khu vực ấp 11B, xã Lộc Thiện, phát hiện thấy trước hiên nhà chị Nguyễn Quỳnh Như (SN 1986, trú ấp 11B, xã Lộc Thiện) có để 1 xe môtô BS 93F1-222.63 có cắm sẵn chìa khóa, nên Chiến xuống xe đi vào lấy trộm còn Thiềng đứng gần đó đợi và coi xe.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị nổ máy xe bỏ chạy thì Chiến bị chị Như cùng chồng là anh Nguyễn Hồng Tâm (SN 1985) phát hiện. Thấy vậy, Chiến bỏ chạy nhưng vấp ngã và bị bắt giữ, Thiềng bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân và lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Chiến và Thiềng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an huyện Lộc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý.