Cướp giật dám ra tay, bị bắt ngay tại chỗ

ANTĐ -  Hoàn Kiếm là quận trung tâm và điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi khi đến Thủ đô Hà Nội. Lợi dụng sự đông đúc, các đối tượng trộm cắp, móc túi và cướp giật luôn tìm mọi cách để hoạt động. Việc thành lập hàng loạt tổ tuần tra, mật phục tại các khu vực tập trung đông người dân, khách du lịch của CAQ Hoàn Kiếm thời gian qua được xem là biện pháp hiệu quả, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này.

Cướp giật dám ra tay, bị bắt ngay tại chỗ ảnh 1Các tổ công tác của CAQ Hoàn Kiếm tạo vòng tuần tra khép kín 24/24 giờ trong ngày

“Mắt thần” trên mỗi con phố

Chiều 27-4, Lê Trung Kiên (SN 1978, HKTT tại phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda BKS 29X2-776 chở Hà Hoàng Anh (SN 1979, trú tại phường Hàng Bạc) đến trước cửa số nhà 38 Hàng Điếu thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Luận ở Hà Đông chở người bạn phía sau nên đã bám theo. Cả hai đối tượng không hề biết rằng, bí mật đi sau chúng vài chục mét là tổ công tác phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản của CAP Hàng Bồ do Trung úy Tạ Khắc Hùng, CSHS phụ trách.

Bám theo được vài trăm mét, khi thấy chị Luận rút chiếc điện thoại iPhone 6 ra chuẩn bị gọi điện thì Kiên điều khiển xe áp sát xe của chị Luận để Hoàng Anh ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, do chị Luận cầm điện thoại khá chắc nên hai đối tượng giật hụt. Cùng với lời hô hoán của chị Luận, Trung úy Tạ Khắc Hùng và đội viên đội trật tự đô thị Nguyễn Xuân Hợp nhanh chóng lao xe máy đuổi theo bắt giữ. Phát hiện bị công an truy đuổi phía sau, hai đối tượng phóng xe máy bỏ chạy nhằm hướng đường Điện Biên Phủ. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi đường, Trung úy Tạ Khắc Hùng đã nhanh trí rẽ vào đường tắt chặn đầu xe hai đối tượng. Cả hai tên cướp giật định bỏ xe lao xuống đường chạy trốn sang con ngõ nhỏ cạnh đó nhưng đã bị Trung úy Tạ Khắc Hùng và người dân quật ngã, bắt giữ. Chứng kiến cảnh CSHS khống chế, áp giải hai đối tượng về trụ sở, những người dân có mặt trên đường không khỏi thán phục. 

Chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác

Nói về vụ cướp giật trên, Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm cho biết, đây là một trong những vụ việc điển hình về công tác phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản được đơn vị cũng như công an các phường triển khai. Từ thực tiễn công tác, Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm nhận thấy loại tội phạm cướp, cướp giật thường gia tăng trong những thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi thời tiết chuyển hè. “Mùa hè, người dân mặc quần áo thoáng mát hơn.

Vào buổi tối cũng có nhiều người trong đó có các thanh niên nam nữ đi dạo phố. Việc đeo đồ trang sức đắt tiền cũng như những vật dụng khác trên người phổ biến hơn so với các mùa khác trong năm. Chính vì vậy, đây thường là những mục tiêu của các đối tượng cướp, cướp giật tài sản. Không chỉ người Việt Nam mà ngay cả du khách nước ngoài cũng là đích ngắm của những đối tượng này” - Thiếu tá Tống Đăng Công nhận định.

Cách đây 1 tháng, CAP Lý Thái Tổ đã cùng với du khách bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tú (SN 1989, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài tại phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm. Phát hiện ông Pierre Clavde Francois, SN 1959, quốc tịch Bỉ đang đi bộ tại đây, tay cầm theo túi xách, Tú điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc túi. Tuy nhiên, ông Pierre Clavde Francois đã kịp giữ chặt chiếc túi. Trong lúc giằng co, Tú đã bị người dân cùng lực lượng CAP Lý Thái Tổ, tuần tra kiểm soát tại khu vực trên bắt giữ.

 Qua thống kê, trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn Hoàn Kiếm chỉ xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản, so với tháng liền kề trước đó giảm 3 vụ, tương đương tỷ lệ 60%. Đáng chú ý, CAQ Hoàn Kiếm không để xảy ra vụ cướp giật tài sản nào liên quan đến người nước ngoài, du khách quốc tế... Nói về những kết quả này, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cũng như đón trước tình hình giao mùa, thời tiết chuyển vào hè, ngay từ đầu tháng 3, CAQ Hoàn Kiếm đã xây dựng Kế hoạch số 45 tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm chiếm đoạt tài sản.

Nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, lực lượng đã được chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm phân công đến từng CBCS. Với các trinh sát của Đội CSHS làm chủ công, công an các phường đều thành lập những tổ công tác tuần tra, mật phục trên địa bàn ở những khung giờ, địa điểm có khả năng xảy ra cướp, trộm cắp và cướp giật để tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ.

CAQ Hoàn Kiếm còn liên hệ chặt chẽ với Trung đoàn CSCĐ để tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ trong ngày. “Chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho người dân, du khách nước ngoài, chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thực hiện nghiêm những hướng dẫn đảm bảo ANTT. Gần như 100% các cửa hàng lớn, cơ sở lưu trú đều được CAQ Hoàn Kiếm vận động lắp đặt hệ thống camera giám sát bên trong và ngoài cửa, ghi hình 24/24 giờ trong ngày, cũng như kết nối trực tiếp với công an cơ sở. Từ cấp phường đến các đội nghiệp vụ đều tăng cường điều tra cơ bản, rà soát những đối tượng nằm trong diện nghi vấn, có biểu hiện bất minh để phòng ngừa, ngăn chặn. Những biện pháp này đang phát huy tác dụng và hiệu quả rất cao, góp phần cùng với lực lượng công an đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn” - Đại tá Hà Mạnh Hùng cho hay.

Ông Trần Đức Hải - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội: Hà Nội đã có kinh nghiệm hỗ trợ khách du lịch

Từ năm 2013, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức Trung tâm hỗ trợ khách du lịch. Đây là nơi vừa tiếp nhận thông tin về du lịch để hướng dẫn cho khách và những khiếu nại, kiến nghị của du khách liên quan đến các dịch vụ. Để thực hiện điều này, Sở đã tổ chức các mối liên kết, kết hợp trong giải quyết công việc, có sự tham gia tích cực  của các ngành, các cấp, đặc biệt là lực lượng Công an.

Không chỉ phối hợp với CATP Hà Nội, chúng tôi còn trao đổi thông tin, số điện thoại và kết nối với Công an các quận, huyện và các phường trọng điểm về du lịch. Ngoài ra chúng tôi cũng có những đầu mối là Thanh tra giao thông, Hiệp hội Taxi, Hiệp hội Vận tải Hà Nội… 

Chị Sonia Carmona Sobrino (du khách Tây Ban Nha): Yên tâm khi đi du lịch một mình ở Hà Nội

Tôi mới đến Hà Nội nhưng đã cảm nhận được đây là một thành phố rất thanh bình. Bạn trai tôi đã từng đến thành phố của các bạn và khi về anh ấy đã “mách” tôi phải đi du lịch Việt Nam một lần. Thế là tôi quyết định đi du lịch một mình đến đây.

Và quả thực, tôi không thấy có điều gì bất an. Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi, điều mà tôi cũng như nhiều du khách thường lo ngại khi đến một đất nước xa lạ đó là đi ra ngoài buổi tối có an toàn không, hay phụ nữ như tôi có bị kẻ xấu tấn công không… và nhiều chuyện khác. Tuy nhiên ở Hà Nội, điều này không xảy ra. Tôi có thể đi lại thoải mái trên đường phố Hà Nội mà không gặp bất cứ phiền hà gì. 

Anh Thomas Edgar (du khách Scotland): Tôi sẽ ở Hà Nội trong một thời gian dài

Tôi đã ở Hà Nội được 2 tháng và đang dự định tìm một công việc ở đây. Có nhiều người hỏi vì sao tôi chọn Hà Nội chứ không phải một nơi nào khác. Trong một lần xem tivi, tôi thấy Hà Nội là một thành phố năng động và phát triển. Và quan trọng, Hà Nội không chỉ có nhiều thắng cảnh đẹp mà còn là một Thủ đô thanh bình.

Đến Hà Nội, ngoài vấn đề về giao thông thì tôi không gặp  bất cứ rắc rối gì như trộm cắp, cướp giật hay bị chặt chém, đeo bám. Bạn thấy đấy, tôi thích đi dạo quanh hồ Gươm và thoải mái ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện với các cụ già như thế này. Tôi sẽ còn ở Hà Nội trong một thời gian dài. 

MAI ANH (Ghi)